Giá nhà tại Anh giảm lần đầu tiên trong bảy tháng

07:38' - 07/02/2021
BNEWS Theo ngân hàng cho vay thế chấp Nationwide, giá nhà tại Anh tháng Một giảm lần đầu tiên trong bảy tháng, khi việc miễn thuế cho người mua nhà sẽ kết thúc vào ngày 31/3.
Giá nhà tại Anh tăng trong năm 2020, sau đợt phong tỏa đầu tiên vào mùa Xuân nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, nhờ quyết định của Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak về việc miễn thuế đối với người mua các bất động sản có giá trị đến 500.000 bảng (684.400 USD) và những người tìm mua những căn nhà rộng hơn khi các biện pháp hạn chế được thực hiện.

Nationwide cho biết giá nhà trong tháng Một giảm 0,3% so với tháng 12/2020 và tốc độ tăng trưởng hàng năm giảm từ 7,3% trong tháng 12/2020, mức tăng mạnh nhất trong sáu năm, xuống 6,4%.

Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo giá nhà tháng Một tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nhà kinh tế trưởng của Nationwide, Robert Gardner, cho rằng đà tăng trưởng hàng năm chậm lại do nhu cầu giảm trước khi đợt miễn thuế trước bạ kết thúc, khiến nhiều người đang cân nhắc chuyển đổi chỗ ở thay đổi kế hoạch.

Theo ông Gardner, nếu đợt cắt giảm thuế kết thúc như kế hoạch và thị trường lao động vẫn yếu đi như hầu hết các nhà phân tích nhận định, thị trường bất động sản có thể vẫn tăng trưởng chậm.

Một khảo sát của Reuters cho thấy giá nhà sẽ không tăng trong năm 2021, trước khi tăng 2,7% trong năm 2022./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục