Hải Dương bắt đối tượng sát hại người can ngăn xô xát sau 16 giờ gây án

10:40' - 06/09/2018
BNEWS Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ nghi can sát hại anh Trần Tuấn Thắng vào đêm 4/9, khi anh Thắng can ngăn một vụ xô xát ở Quảng trường Độc Lập, thành phố Hải Dương.

Tin từ Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ nghi can sát hại anh Trần Tuấn Thắng (sinh năm 1969, trú tại phố Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương) vào đêm 4/9, khi anh Thắng can ngăn một vụ xô xát ở Quảng trường Độc Lập, thành phố Hải Dương.

Đối tượng gây án là Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1973, trú tại đường Nguyễn Thượng Mẫn, thành phố Hải Dương) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng sau khoảng 16 giờ đồng hồ gây án. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, nghi can gây ra vụ án là Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1973, trú tại đường Nguyễn Thượng Mẫn, thành phố Hải Dương). Lê Mạnh Hùng bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng sau khoảng 16 giờ gây án.

Như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ, ngày 4/9, tại Quảng trường Độc Lập, thành phố Hải Dương, Lê Quốc Gia (còn gọi là Giang, sinh năm 1971) xô xát với em trai là Lê Quốc Sơn (sinh năm 1972), cùng trú tại phường Quang Trung, thành phố Hải Dương.

Do quen biết với Gia, anh Trần Tuấn Thắng đã chạy vào can ngăn rồi cùng Gia bỏ đi nơi khác. Khoảng 5 phút sau, Gia và Sơn lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Gia đuổi đánh Sơn và vợ Sơn là chị Ngô Thị Yến (sinh năm 1968).

Chị Yến đã bỏ chạy và gọi Lê Mạnh Hùng là em trai của Gia và Sơn đến can ngăn. Trong quá trình can ngăn xô xát, anh Thắng đã nảy sinh mâu thuẫn với chị Lê Thu Anh (sinh năm 1980, là em gái của Sơn, Gia và Hùng) và một số người thân trong gia đình chị Anh.

Không làm chủ được hành vi, anh Thắng đã chạy vào một quán nước gần đó lấy 2 con dao gọt hoa quả đuổi theo đe dọa chị Anh.

Thấy Thắng cầm dao đuổi chị Anh, Lê Quốc Sơn đã chạy vào giữ tay Thắng để can và Lê Mạnh Hùng lao vào giằng dao, làm cho một con dao bị rơi xuống đất. Hùng đã nhặt con dao này lên và đâm liên tiếp vào bụng anh Thắng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Thắng được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên anh Thắng đã tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Xem thêm:

>>Bắt hung thủ sát hại 2 vợ chồng ở thành phố Hưng Yên

>>Hưng Yên khởi tố vụ án một cặp vợ chồng bị sát hại

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục