Hàn Quốc: CPI lên gần mức đỉnh của 9 năm

14:45' - 02/07/2021
BNEWS Chỉ số giá tiêu dùng của Hàn Quốc tháng 6/2021 gần mức “đỉnh” của 9 năm và ở mức trên 2% trong tháng thứ ba liên tiếp, làm gia tăng sức ép lên việc tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.

Theo số liệu thống kê chính thức của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK), giá tiêu dùng đã tăng 2,4% trong tháng 6/2021, chỉ thấp hơn một chút so với mức tăng 2,6% trong tháng 5/2021, mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 4/2012. Con số trên cũng thấp hơn so với mức tăng 2,5% mà các chuyên gia kinh tế đưa ra.

Hàn Quốc được cho là quốc gia châu Á đầu tiên rút dần các chính sách kích thích tiền tệ được triển khai trong giai đoạn dịch bệnh và bắt đầu bình thường hóa việc nới lỏng chính sách.

Thống đốc BoK Lee Ju-yeol tuần trước cho biết ngân hàng này sẽ bắt đầu bình thường hóa chính sách nới lỏng tiền tệ vào cuối năm nay.

Trong khi đó, theo nhà kinh tế Ma Tieying của DBS, nhiều người kỳ vọng BoK sẽ bắt đầu tăng lãi suất trong quý IV/2021 và tăng lãi suất khoảng 25-50 điểm cơ bản mỗi năm trong chu kỳ sắp tới. Trong một lưu ý công bố hồi đầu tuần, Capital Economics dự báo BoK sẽ tăng lãi suất vào tháng 8/2021.     

Số liệu công bố ngày 2/7 cho thấy giá tiêu dùng đã tăng trung bình 1,8% trong nửa đầu năm 2021, gần mục tiêu lạm phát 2% của BoK.

Trong báo cáo công bố trong tuần này, BoK cho hay chi phí đầu vào tăng do sức ép lạm phát cũng sẽ gây thêm áp lực cho nền kinh tế dựa vào sản xuất này, với 49,2% trong số 281 doanh nghiệp được khảo sát đã chuyển phần chi phí cao hơn sang cho khách hàng.

BoK hiện dự kiến lạm phát ở mức 1,8% trong năm 2021 và 1,4% trong năm 2022. Theo kế hoạch, BoK sẽ xem xét chính sách lãi suất tiếp theo tại cuộc họp ngày 15/7 tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục