Hàn Quốc là điểm đến lý tưởng cho lao động nước ngoài

20:37' - 22/10/2016
BNEWS Chính phủ Hàn Quốc mới công bố số liệu cho thấy số lượng người nước ngoài đang làm việc tại đất nước này hiện đã vượt 1 triệu.
Hàn Quốc là điểm đến lý tưởng cho lao động nước ngoài. Ảnh: Reuters

Chính phủ Hàn Quốc mới công bố số liệu cho thấy số lượng người nước ngoài đang làm việc tại đất nước này hiện đã vượt 1 triệu, cho thấy đây là một điểm đến lý tưởng cho người nước ngoài có ý định sinh sống và làm việc tại “xứ sở kim chi”.

Thống kê mới nhất cho thấy số lượng người nước ngoài trên 15 tuổi đang sống tại Hàn Quốc đã đạt 1,425 triệu tính đến tháng 5/2016, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây cũng là lần đầu tiên số người nước ngoài thuộc lực lượng lao động (trên 15 tuổi, đang có hoặc không có việc làm) tại Hàn Quốc đạt 1,005 triệu tính đến tháng Năm, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, tỷ lệ lao động nước ngoài là người Việt Nam và Trung Quốc chiếm lần lượt 7,4% và 6,6%.

45,4% lao động nước ngoài tại Hàn Quốc làm việc trong ngành khai thác mỏ và sản xuất trong khi 19,7% có việc làm trong ngành bán buôn, bán lẻ, nhà hàng và phòng cho thuê.

Khoảng 50% lao động nước ngoài tại Hàn Quốc có mức thu nhập trung bình theo tháng từ 1–2 triệu won (888-1.775 USD). 37,9% có mức lương từ 2-3 triệu won/tháng. Chỉ có khoảng 8,9% kiếm được trên 3 triệu won/tháng.

Lượng lao động là người nước ngoài tại Hàn Quốc tính đến tháng Năm chiếm khoảng 3,6% tổng lượng lao động bản xứ, không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục