BNEWS Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã lấy làm tiếc khi cơ quan lập pháp nước này không thông qua nghị quyết ủng hộ Tuyên bố Panmunjom đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4.
Dù đảng Dân chủ cầm quyền mong muốn thúc đẩy một nghị quyết ủng hộ Tuyên bố Panmunjom tại quốc hội, nhưng nỗ lực này đã thất bại mà nguyên nhân xuất phát từ sự bất đồng liên quan tới nội dung văn bản về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Đảng Hàn Quốc Tự do (LKP), đảng đối lập chính ở Hàn Quốc, kiên quyết yêu cầu đưa nội dung Triều Tiên phải hủy bỏ các vũ khí hạt nhân của nước này “hoàn toàn, có kiểm chứng và không thể đảo ngược” vào nghị quyết.
Tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 vừa qua tại Nhà Hòa bình ở làng đình chiến Panmunjom, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Tuyên bố Panmunjom, trong đó xác nhận mục tiêu chung "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" và nhất trí ngừng mọi hành động thù địch chống lại nhau, cũng như thúc đẩy ký kết hiệp ước chính thức kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên và lập một cơ chế hòa bình.
Ngày 30/4, Tổng thống Moon Jae-in đã kêu gọi nỗ lực để quốc hội phê chuẩn tuyên bố chung nhằm đảm bảo thỏa thuận liên Triều được thực thi cho dù chính phủ thay đổi. Trong những năm qua, lập trường của Seoul đối với Bình Nhưỡng luôn thay đổi mỗi khi có sự thay đổi đảng cầm quyền.
Các hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất năm 2000 và lần thứ hai năm 2007 đều đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh hợp tác, trao đổi và giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.
Tuy nhiên, các văn bản đều bị bỏ qua sau khi chính phủ mới lên nắm quyền. Chính vì thế, việc Quốc hội Hàn Quốc chưa thể thống nhất về nội dung nghị quyết ủng hộ Tuyên bố Panmụnom phần nào cho thấy sự chia rẻ trên chính trường nước này và có thể tạo nguy cơ đe dọa tiến tình triển khai tuyên bố chung ở cả hai miền Triều Tiên về lâu dài./.
Tin liên quan
Tổng thống Hàn Quốc để ngỏ khả năng có thêm nhiều cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo kế hoạch ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất cứ khi nào cần thiết.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThảm họa động đất tại Venezuela cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người
Trên ứng dụng Telegram, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Jorge Rodriguez nêu rõ tính đến ngày 17/7, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5.069 người.
-
Kinh tế Thế giớiKhai thác khí đốt của Đức tăng lần đầu sau hơn 20 năm
Chủ tịch LBEG Carsten Mühlenmeier cho biết kể từ năm 2003, sản lượng khai thác khí đốt của Đức liên tục giảm và năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên ghi nhận mức tăng, dù còn khiêm tốn.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đề nghị cải cách WTO phải dựa trên các đề xuất cụ thể của thành viên
Theo Đại sứ Barloon, Mỹ sẵn sàng tiếp tục tham gia cải cách WTO nhưng cho rằng các cuộc trao đổi không nên chỉ giới hạn trong khuôn khổ chính thức của Đại Hội đồng.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán thương mại Mỹ, Canada chưa đạt được tiến triển rõ rệt
Nhiều tuần sau khi chính quyền Mỹ từ chối gia hạn Hiệp định Canada-Mỹ-Mexico (CUSMA), các cuộc đàm phán giữa Canada và Mỹ vẫn rơi vào bế tắc.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ xem xét yêu cầu một số người xin thẻ xanh ký quỹ tới 100.000 USD
Theo đề xuất, khoản tiền này cũng có thể do người thân của đương đơn đứng ra nộp và sẽ được hoàn trả sau khi người nhập cư trở thành công dân Mỹ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất nới lỏng thị trường carbon để hỗ trợ doanh nghiệp
Theo đề xuất mới, các doanh nghiệp đầu tư vào quá trình giảm phát thải sẽ tiếp tục được hưởng hạn ngạch phát thải miễn phí đến năm 2038.
-
Kinh tế Thế giớiAnh có Chủ tịch Công đảng mới
Ngày 17/7, Công đảng cầm quyền tại Anh thông báo cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester, ông Andy Burnham, đã được bầu làm lãnh đạo đảng, mở đường để ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEo biển Hormuz lại tê liệt: Thị trường năng lượng cạn van an toàn
Nằm giữa Iran và Oman, đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải trọng yếu bậc nhất thế giới, nơi mỗi ngày có khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua.










