BNEWS Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee ngày 11/11 đã tỏ ra thận trọng về triển vọng đàm phán song phương lần thứ hai với Nhật Bản liên quan đến chính sách hạn chế xuất khẩu của Tokyo.
Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee ngày 11/11 đã tỏ ra thận trọng về triển vọng đàm phán song phương lần thứ hai với Nhật Bản liên quan đến chính sách hạn chế xuất khẩu của Tokyo, song khẳng định Seoul sẽ đẩy mạnh nỗ lực để giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai bên.
Hàn Quốc và Nhật Bản có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán song phương tại Geneva (Thụy Sỹ) vào ngày 19/11.
Đây là một phần trong quá trình giải quyết tranh chấp song phương tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Kể từ tháng Bảy, Nhật Bản đã siết chặt xuất khẩu sang Hàn Quốc một số loại vật liệu công nghệ cao, sau phán quyết của tòa án Hàn Quốc yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động trong thời chiến.
Tháng trước, hai quốc gia đã không đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán đầu tiên tại Geneva.
Khi được hỏi về triển vọng của các cuộc đàm phán sắp tới với Nhật Bản, Bộ trưởng Yoo Myung-hee cho rằng chưa rõ liệu các cuộc đàm phán có thể tạo ra bước đột phá hay không.
Dù vậy, bà Yoo Myung-hee khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để nhanh chóng giải quyết vấn đề này.
Nếu Hàn Quốc và Nhật Bản không đạt được thỏa thuận tại cuộc đàm phán thứ hai, cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO sẽ thành lập một ủy ban để xem xét thêm về vụ việc.
Vòng đàm phán song phương giữa hai nước láng giềng châu Á diễn ra sau khi trong cuộc gặp tại Bangkok hồi đầu tháng này Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đồng ý giải quyết các vấn đề còn tồn tại thông qua đối thoại./.
Tin liên quan
Một quyết định lịch sử của Hàn Quốc tại WTO
Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ các lĩnh vực nhạy cảm trong ngành nông nghiệp, trong đó có lúa gạo, tại các cuộc đàm phán của WTO về nông nghiệp trong tương lai.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.










