BNEWS Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nêu rõ quan hệ liên Triều và các nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên đang ở thời điểm vô cùng quan trọng.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 7/3 nêu rõ mối quan hệ liên Triều và các nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên đang ở thời điểm vô cùng quan trọng, mặc dù ông đã nhất trí tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-unvào tháng tới.
Tại cuộc gặp với lãnh đạo của 5 chính đảng lớn ở Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ hy vọng về khả năng nối lại đối thoại Mỹ - Triều mà ông từng coi là điều kiện tiên quyết để nối lại các cuộc thương lượng đa phương nhằm loại bỏ các vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Tuy nhiên, ông cho rằng còn quá sớm để lạc quan bởi đây mới chỉ là "vạch xuất phát", đồng thời tái khẳng định rằng Hàn Quốc vẫn theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên và Seoul không có kế hoạch nới lỏng trừng phạt Bình Nhưỡng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 tới. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác chặt chẽ với Mỹ, đồng thời cho rằng các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên chỉ có thể trở nên khả thi khi Hàn Quốc và Mỹ cùng chung quan điểm về vấn đề này.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha khẳng định mặc dù Mỹ và Triều Tiên không liên lạc trực tiếp, song dựa trên các cuộc thảo luận riêng rẽ giữa Hàn Quốc và các bên còn lại, Seoul có thể chắc chắn rằng hai bên sẵn sàng ngồi lại và thảo luận. Nhiệm vụ bây giờ là phải đưa hai bên cùng ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, bà vẫn bày tỏ quan ngại rằng bắt cứ hành động khiêu khích thêm nào của Triều Tiên cũng sẽ làm gián đoạn đà đối thoại này sau sự kiện Olympic mùa Đông PyeongChang vừa qua.
Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Giám đốc Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong, người vừa dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc sang thăm Triều Tiên, cho biết Bình Nhưỡng cam kết ngừng mọi hành động khiêu khích quân sự, trong đó có các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong khi tiến hành đối thoại với Hàn Quốc, đồng thời thể hiện sẵn sàng đối thoại với Mỹ về việc từ bỏ chương trình hạt nhân. Seoul và Bình Nhưỡng đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên sau hơn 10 năm qua vào cuối tháng 4 tới tại làng đình chiến Panmunjom.
Phản ứng trước diễn biến này, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố Nhật Bản sẽ không thay đổi chính sách gia tăng sức ép tối đa với Triều Tiên bằng mọi biện pháp nhằm buộc nước này cam kết từ bỏ phát triển tên lửa và hạt nhân một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, cũng như có những bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa.
Ngoài ra, quan chức cấp cao này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những chính sách phối hợp với Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời khẳng định Tokyo ủng hộ tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 6/3, trong đó nhắc lại chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump là duy trì mọi lựa chọn, bao gồm hành động quân sự, trong vấn đề đối phó với Bình Nhưỡng.
Tại Washington, cố vấn ngoại giao đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản, ông Katsuyuki Kawai dẫn lời Thủ tướng Shinzo Abe nêu rõ Nhật Bản sẽ hợp tác với các nước khác và theo sát tình hình Triều Tiên, đồng thời gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng.
Theo ông Kawai, Thủ tướng Abe tin rằng không khí gần đây hướng đến đối thoại là một tín hiệu cho thấy các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng và sự tăng cường giám sát đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa liên quan tới các tàu Triều Tiên nhằm tránh lệnh trừng phạt, đã được thực thi hiệu quả./.
Tin liên quan
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều
Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đạt "một thỏa thuận đáng hài lòng" với phái đoàn cấp cao Hàn Quốc về ý định của Seoul tổ chức một hội nghị thượng đỉnh liên Triều.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư và AI có thể cải thiện tiềm năng tăng trưởng kinh tế Đức từ năm 2030
Tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Đức trong giai đoạn 2030-2040 có thể đạt trung bình khoảng 0,7% mỗi năm, cao hơn đáng kể mức tăng khoảng 0,3% trong thập niên hiện tại đến năm 2030.
-
Kinh tế Thế giớiNơi tiềm năng điện gió khổng lồ 58.000 GW vẫn bị bỏ ngỏ
Sự thiếu hụt về hạ tầng lưới điện và những rào cản tài chính đang kìm hãm nỗ lực hiện thực hóa nguồn tài nguyên vô giá này.
-
Kinh tế Thế giớiKích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại Nam ASEAN do khói mù
Thông báo đăng trên trang web của ASMC ngày 17/10 nêu rõ “mức cảnh báo cấp 3 đã được kích hoạt tại khu vực Nam ASEAN” trong bối cảnh tình hình khói mù xuyên biên giới ở mức nghiêm trọng.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ ký sắc lệnh miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga
Động thái này làm dấy lên câu hỏi về mức độ nhất quán trong chính sách của Washington đối với Moskva.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Thư ký LHQ cảnh báo hậu quả của trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch
Ngày 16/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các chính phủ ngừng trợ cấp cho hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch – tác nhân đang Trái Đất nóng lên và tàn phá đa dạng sinh học.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/10/2026
Kinh tế toàn cầu chịu sức ép từ lạm phát, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị, trong khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ và Hàn Quốc đối mặt làn sóng tấn công mạng tài chính.
-
Kinh tế Thế giớiThông điệp chính về định hình sức bền kinh tế toàn cầu tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026
Hội nghị Thường niên IMF - WB là diễn đàn kinh tế - tài chính đa phương lớn nhất hành tinh, được tổ chức thường niên nhằm thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững...
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Hàn Quốc phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh
Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh và tiêu dùng trong nước cải thiện.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo EU bất đồng về ngân sách, tìm cách hạ nhiệt giá năng lượng
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết kể từ cuối tháng 2/2026, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 140%, trong khi giá dầu diesel tăng gấp đôi.











