BNEWS Tập đoàn Ô tô Quảng Châu (GAC Motor) tin tưởng rằng với cam kết về chất lượng, GAC Motor có thể đối phó với tất cả các thách thức công nghệ và bài sát hạch để tiến vào thị trường Mỹ.
Hãng chế tạo ô tô Trung Quốc này hiện tập trung nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng tại khu vực Bắc Mỹ, nhằm đưa ra quyết định về loại sản phẩm, thương hiệu được bán cũng như phương thức vận hành tại đây.
Nhà quản lý cấp cao của GAC Motor khẳng định, chất lượng là cơ sở để GAC Motor tiến vào thị trường Bắc Mỹ.
Đầu năm nay, GAC Motor tuyên bố tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Mỹ ở Detroit rằng hãng sẽ bắt đầu bán ô tô tại Mỹ vào cuối năm 2019.Nếu dự định này được hiện thực hóa, đây sẽ là công ty Trung Quốc đầu tiên bán ô tô thương hiệu Trung Quốc tại thị trường Mỹ.
Để đạt được mục tiêu này, GAC Motor hiện tăng tốc hoàn thành các phần việc cần phải làm: trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của hãng tại Thung lũng Silicon tại California đã đi vào vận hành vào tháng 4/2017, phụ trách nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến, các ý tưởng thiết kế và lên kế hoạch sản phẩm.Những chuẩn bị cho Trung tâm R&D Detroit và Trung tâm Thiết kế Tương lai Los Angles cũng đang được triển khai, trong đó, trung tâm Detroit sẽ tập trung nghiên cứu về tiêu thụ nhiên liệu, phát thải và các quy định an toàn.
GAC Motor hiện cũng đã thắt chặt mối quan hệ hợp tác chiến lược với 10 nhà cung cấp phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, tạo ra một hệ thống chuỗi nguồn cung riêng của mình.
Hãng chế tạo ô tô Trung Quốc này hiện đặt việc phát triển xe năng lượng mới lên làm một trong những ưu tiên hàng đầu giữa bối cảnh nhu cầu thị trường đối với ô tô hiện đang gia tăng, và ngày càng nhiều người tiêu dùng quan tâm đến yếu tô chất lượng và chức năng khi mua ô tô. Xem thêm:>>>Malaysia không bỏ rơi nhà sản xuất ô tô Proton
>>>>Quảng Bình thí điểm sử dụng ô tô điện vận chuyển khách du lịch
Tin liên quan
Xe ô tô lao vào người đi bộ tại Thượng Hải
Ít nhất 18 người bị thương sau khi một chiếc ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè và đâm vào những người đi bộ tại một tuyến phố sầm uất ở trung tâm thành phố Thượng Hải của Trung Quốc sáng 2/2.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hoãn áp thuế lên hàng hóa Canada để chờ hoàn tất thỏa thuận
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tạm hoãn việc áp thuế "vì Canada và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận, chỉ còn chờ hoàn tất các văn bản giấy tờ!"
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Thị trường nhà ở ảm đạm, hoạt động sản xuất khởi sắc nhờ AI
Báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 18/8 cho thấy số lượng nhà ở mới được khởi công đã giảm mạnh, thấp hơn mức dự báo của các nhà kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiBài toán khó của ngành hàng không quốc tế
Nhiên liệu bay đã hạ nhiệt sau đỉnh điểm của cuộc xung đột Iran, nhưng thay vì giảm giá vé, một số hãng hàng không lại chọn cách nghe ngóng, chờ xem đối thủ có nhượng bộ trước hay không.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Trung Quốc kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển cả năm
Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiSản xuất Mỹ tăng mạnh nhờ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu AI
Hoạt động sản xuất tại Mỹ đang phục hồi mạnh, trong đó cuộc chạy đua xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài cuối: Hướng đi mới cho hạt gạo
Trong bối cảnh tiêu thụ gạo giảm, Nhật Bản đang đẩy mạnh công nghệ thực phẩm nhằm tạo ra sản phẩm mới, kéo dài thời gian bảo quản và khai thác tối đa giá trị của từng thành phần trong hạt lúa.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài 2: Đưa công nghệ xuống đồng
Trong quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp bền vững, Nhật Bản không chỉ đặt các mục tiêu dài hạn về giảm phát thải và hạn chế sử dụng hóa chất, mà còn đưa nhiều công nghệ cụ thể vào đồng ruộng.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài 1: Chiến lược MIDORI
Nhật Bản thúc đẩy nông nghiệp xanh, ứng dụng AI, robot và năng lượng tái tạo nhằm giảm chi phí, phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu và tăng khả năng tự chủ lương thực.











