Hơn 40 nước có nguy cơ biến mất do nước biển dâng
Ngày 13/10, Tổng Thư ký Khối thịnh vượng chung Baroness Patricia Scotland cảnh báo một số quốc gia nhỏ nhất trên thế giới có thể bị nhấn chìm do mực nước biển dâng cao, nếu thế giới không hành động vì khí hậu tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP26) tại Vương quốc Anh vào tháng 11/2021.
Phát biểu trong chuyến thăm Italy, bà Scotland nhấn mạnh 42 quốc gia nhỏ trên thế giới có nguy cơ biến mất. Bà cho biết người dân ở một số quốc gia nhỏ nhất trong Khối thịnh vượng chung như các đảo quốc Tuvalu và Nauru ở Thái Bình Dương đang tìm những nơi mới để chuyển đến do mực nước biển dâng cao đến mức nguy hiểm. Bên cạnh đó, bà đề cập những hậu quả nghiêm trọng đối với các nước này do các trận bão xảy ra thường xuyên hơn.Theo bà Scotland, nhân loại không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải hành động chống biến đổi khí hậu. Bà cũng nhấn mạnh rằng các nước nghèo vốn dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu cần được các nước giàu giãn nợ và hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19. Khối Thịnh vượng chung gồm 54 quốc gia với dân số tổng cộng 2,4 tỷ người. Hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu đặt mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt toàn cầu dưới ngưỡng 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và lý tưởng hơn cả là ở mức 1,5 độ C. Mỗi quốc gia đã có những cách làm riêng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu này.Tuy nhiên, các nhà khoa học LHQ cho rằng thế giới đang đi chệch khỏi mục tiêu 1,5 độ C, ngưỡng giúp Trái Đất tránh được các tác động tiêu cực nhất của tình trạng biến đổi khí hậu như thời tiết ngày càng khắc nghiệt, hạn hán và lũ lụt ngày càng nghiêm trọng.
Dự kiến, lãnh đạo các nước sẽ nhóm họp ở Glasgow (Anh) trong 2 tuần đầu tháng 11/2021 trong khuôn khổ vòng đàm phán tiếp theo của LHQ về vấn đề biến đổi khí hậu nhằm đưa ra những cam kết tham vọng hơn đối với giới hạn mức tăng 1,5 độ C./.Tin liên quan
-
Ngân hàng
ADB tăng mục tiêu tài trợ cho các dự án biến đổi khí hậu
15:29' - 13/10/2021
ADB sẽ tăng mục tiêu tài trợ cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu của các nước đang phát triển tại châu Á lên mức 100 tỷ USD giai đoạn 2019-2030
-
Ý kiến và Bình luận
Các nước giàu không viện trợ đủ theo cam kết cho chống biến đổi khí hậu
15:13' - 11/10/2021
Theo cam kết năm 2009 ở Copenhagen (Đan Mạch), các nước giàu sẽ tăng dần viện trợ cho các nước thu nhập thấp toàn cầu lên mức 100 tỷ USD (86,5 tỷ euro) mỗi năm vào năm 2020.
-
Kinh tế Thế giới
Hong Kong (Trung Quốc) đầu tư hơn 30 tỷ USD để ứng phó biến đổi khí hậu
16:32' - 09/10/2021
Ngày 8/10, Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) công bố “Kế hoạch hành động khí hậu Hong Kong 2050”.
-
Doanh nghiệp
Google cấm các quảng cáo chứa thông tin sai lệch và phủ nhận biến đổi khí hậu
15:55' - 08/10/2021
Google sẽ ngừng hiển thị quảng cáo chứa các thông tin có nội dung sai lệch hoặc phủ nhận tình trạng biến đổi khí hậu trên công cụ tìm kiếm Google hoặc trên nền tảng chia sẻ video YouTube.
-
Phân tích - Dự báo
Liệu các nhà máy điện hạt nhân có thể thích ứng với xu hướng biến đổi khí hậu?
06:30' - 08/10/2021
Liệu hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân có thích ứng được với xu hướng biến đổi khí hậu hiện đang diễn ra? Câu hỏi này đang được nhiều người quan tâm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Sạt lở bờ sông Tiền làm mất khoảng 600 m² đất
16:05'
Tối 13/10, tại ấp Tân Quới, xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ sạt lở bờ sông Tiền, tuy không gây thiệt hại về người nhưng làm mất diện tích đất khoảng 600 m2 và một số tài sản.
-
Kinh tế & Xã hội
Phát động chiến dịch “Chống lừa đảo trực tuyến 2025 – Chậm mà chắc”
15:55'
Ngày 14/10, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an chính thức phát động Chiến dịch “Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025 – Chậm mà chắc”.
-
Kinh tế & Xã hội
Dân Pháp mệt mỏi vì thủ tục hành chính
15:22'
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, thủ tục hành chính rườm rà đang khiến ngày càng nhiều người dân Pháp mệt mỏi và nản lòng.
-
Kinh tế & Xã hội
Đồng Tháp: 600m² đất bị sông Tiền "nuốt chửng” trong đêm
15:22'
Vào khoảng 22 giờ 20 phút, ngày 13/10, tại ấp Tân Quới, xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ sạt lở bờ sông Tiền với chiều dài 30m, ăn sâu vào bờ khoảng 20m, làm mất diện tích đất khoảng 600m2.
-
Kinh tế & Xã hội
Dự án giao thông nối Quốc lộ 1 vào Cảng biển tổng hợp Cà Ná chậm tiến độ
14:23'
Dự án thành phần 2 - đoạn từ Quốc lộ 1 đến Cảng biển tổng hợp Cà Ná có chiều dài tuyến khoảng 12,86 km (đi qua địa phận xã Thuận Nam và xã Cà Ná).
-
Kinh tế & Xã hội
An Giang: Bản hòa ca giữa núi non, đồng bằng và biên giới
12:33'
Sau khi sáp nhập, tỉnh An Giang mới chính thức trở thành địa phương có diện tích gần 9.889 km², dân số gần 5 triệu người, giữ vị thế lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Kinh tế & Xã hội
Đắk Lắk xem xét chế độ cho cán bộ bán chuyên trách thôi việc
10:37'
Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đắk Lắk, số người dự kiến tiếp tục công tác ở cấp xã, ở thôn, buôn, tổ dân phố, khu phố là 969 người, số người dự kiến nghỉ việc là 2.780 người.
-
Kinh tế & Xã hội
Sập mỏ vàng ở Venezuela, nhiều người thiệt mạng
10:14'
Giới chức Venezuela cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng ở bang Bolivar, Đông Nam nước này, ngày 13/10.
-
Kinh tế & Xã hội
Làm giàu từ nông nghiệp thông minh: Câu chuyện của nông dân An Giang
09:58'
Theo UBND tỉnh An Giang, để phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đạt kết quả, tỉnh luôn bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.