Ifo: Niềm tin của doanh nghiệp Đức cao nhất kể từ tháng 11/2018

09:52' - 25/06/2021
BNEWS Viện Ifo ngày 24/6 công bố khảo sát cho thấy niềm tin của doanh nghiệp Đức trong tháng 6/2021 đã tăng nhiều hơn dự kiến và đạt mức cao nhất kể từ tháng 11/2018.

Viện Ifo ngày 24/6 công bố khảo sát cho thấy niềm tin của doanh nghiệp Đức trong tháng 6/2021 đã tăng nhiều hơn dự kiến và đạt mức cao nhất kể từ tháng 11/2018 nhờ sự lạc quan gia tăng của các doanh nghiệp về triển vọng kinh doanh trong nửa cuối năm 2021.

Theo Viện Ifo, chỉ số môi trường kinh doanh tại Đức đã tăng từ 99,2 điểm trong tháng Năm lên 101,8 điểm trong tháng 6/2021, cao hơn so với mức dự kiến 100,6 điểm mà các nhà phân tích của hãng tin Reuters đưa ra.

Trong một thông báo, Chủ tịch Ifo Clemens Fuest cho biết nền kinh tế Đức đang dần thoát khỏi cuộc khủng hoảng COVID-19.

Ngày 23/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Đức đang trên đà phát triển kinh tế mạnh mẽ, đồng thời cho biết thêm rằng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) Jens Weidmann đã đưa ra đánh giá rất tích cực về triển vọng kinh tế.

Bundesbank dự báo nền kinh tế Đức sẽ đạt mức trước đại dịch ngay trong quý tới và tăng khoảng 3,7% trong năm nay và 5,2% trong năm 2022.

Các nhà chức trách Đức đã nới lỏng các hạn chế COVID-19 do số ca mắc giảm và tốc độ tiêm chủng tăng.

Trước đó, bất chấp những lo ngại về tình trạng khan hiếm nguồn cung, Volkswagen ngày 22/6 cho biết tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu, mà đang ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ô tô, sẽ không ảnh hưởng đến các dự báo về lợi nhuận hoạt động năm 2021 của hãng.

Klaus Wohlrabe, người phụ trách các cuộc khảo sát của viện Ifo, cho biết nền kinh tế sẽ tăng khoảng 1,3% trong quý II và tăng 3,6% trong quý tiếp theo, trong đó tình trạng khan hiếm và chi phí đầu vào tăng sẽ thúc đẩy nhiều doanh nghiệp tăng giá bán sản phẩm và dịch vụ.

Còn Thomas Gitzel, chuyên gia kinh tế tại VP Bank Group, cho biết nền kinh tế Đức hiện đang "ở trong tình trạng tuyệt vời"./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục