BNEWS Chính phủ Indonesia đã quyết định mở thêm 5 cửa khẩu đường không và đường biển đón khách du lịch quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, song song với việc dỡ bỏ dần các hạn chế nhập cảnh, Chính phủ Indonesia đã quyết định mở thêm 5 cửa khẩu đường không và đường biển đón khách du lịch quốc tế.
Nội dung trên được ghi trong Thông tư số 17 năm 2022 về quy định y tế đối với khách nhập cảnh trong giai đoạn đại dịch do Lực lượng chuyên trách chống COVID-19 thuộc chính phủ ban hành ngày 5/4.
Hai cảng biển mới được mở lại bao gồm Tanjung Balai Karimun và Dumai ở tỉnh Quần đảo Riau, bên cạnh 5 cảng biển đã được mở trước đó gồm Tanjung Benoa ở Bali; Batam, Tanjung Pinang, và Bintan thuộc tỉnh Quần đảo Riau; và Nunukan ở Bắc Kalimantan.
Trong khi đó, 3 sân bay quốc tế mới được mở lại gồm Kualanamu ở tỉnh Bắc Sumatra, Sultan Hasanuddin ở tỉnh Nam Sulawesi, và Yogyakarta ở đặc khu hành chính cùng tên.
Bảy sân bay đã được cho phép mở cửa trước đó gồm Soekarno Hatta ở tỉnh Banten, Juanda ở tỉnh Đông Java, Ngurah Rai ở tỉnh Bali, Hang Nadim và Raja Haji Fisabilillah ở tỉnh Quần đảo Riau, Sam Ratulangi ở tỉnh Bắc Sulawesi, và Zainuddin Abdul Madjid ở tỉnh Tây Nusa Tenggara.
Cho đến nay, Indonesia đã mở cửa 3 cửa khẩu biên giới đường bộ đón du khách quốc tế bao gồm Aruk và Entikong ở tỉnh Tây Kalimantan, và Motaain ở tỉnh Đông Nusa Tenggara.
Ngày 4/4, Indonesia đã dỡ bỏ quy định xét nghiệm PCR đối với du khách khi nhập cảnh. Tuy nhiên, hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến Indonesia vẫn phải tiếp tục xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19.
Trước đó, ngày 7/3, Indonesia đã miễn cách ly nhập cảnh đối với du khách quốc tế tới 3 hòn đảo và nối lại dịch vụ cấp thị thực khi đến cho công dân 23 nước, trong đó có 9 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Tuy nhiên, để được miễn cách ly, du khách sẽ phải đáp ứng một số yêu cầu như xuất trình bằng chứng đã thanh toán tiền khách sạn, trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 và bảo hiểm y tế có giá trị thanh toán tối thiểu 15.000 USD./.
Tin liên quan
Lào xem xét mở cửa hoàn toàn từ tháng 5 tới
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Chính phủ Lào đang cân nhắc mở cửa trở lại đất nước, đón du khách nước ngoài sau khi thí điểm giai đoạn I mở cửa một phần cho các nhóm du khách nhất định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNơi tiềm năng điện gió khổng lồ 58.000 GW vẫn bị bỏ ngỏ
Sự thiếu hụt về hạ tầng lưới điện và những rào cản tài chính đang kìm hãm nỗ lực hiện thực hóa nguồn tài nguyên vô giá này.
-
Kinh tế Thế giớiKích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại Nam ASEAN do khói mù
Thông báo đăng trên trang web của ASMC ngày 17/10 nêu rõ “mức cảnh báo cấp 3 đã được kích hoạt tại khu vực Nam ASEAN” trong bối cảnh tình hình khói mù xuyên biên giới ở mức nghiêm trọng.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ ký sắc lệnh miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga
Động thái này làm dấy lên câu hỏi về mức độ nhất quán trong chính sách của Washington đối với Moskva.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Thư ký LHQ cảnh báo hậu quả của trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch
Ngày 16/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các chính phủ ngừng trợ cấp cho hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch – tác nhân đang Trái Đất nóng lên và tàn phá đa dạng sinh học.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/10/2026
Kinh tế toàn cầu chịu sức ép từ lạm phát, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị, trong khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ và Hàn Quốc đối mặt làn sóng tấn công mạng tài chính.
-
Kinh tế Thế giớiThông điệp chính về định hình sức bền kinh tế toàn cầu tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026
Hội nghị Thường niên IMF - WB là diễn đàn kinh tế - tài chính đa phương lớn nhất hành tinh, được tổ chức thường niên nhằm thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững...
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Hàn Quốc phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh
Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh và tiêu dùng trong nước cải thiện.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo EU bất đồng về ngân sách, tìm cách hạ nhiệt giá năng lượng
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết kể từ cuối tháng 2/2026, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 140%, trong khi giá dầu diesel tăng gấp đôi.
-
Kinh tế Thế giớiG7 cam kết 260 triệu euro sửa chữa vòm thép bảo vệ lò phản ứng Chernobyl
Công trình này có nhiệm vụ ngăn các chất phóng xạ phát tán ra môi trường sau thảm họa hạt nhân năm 1986. Chi phí sửa chữa ước tính khoảng 500 triệu euro.












