BNEWS Indonesia, nền kinh tế lớn nhất của ASEAN, đang tiếp tục áp dụng các biện pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực không mấy sáng sủa.
Xung quanh vấn đề này, báo “Jakarta Globe” số ra mới đây có đăng bài phân tích của chuyên gia kinh tế EY Asset với tựa đề: “Indonesia tích cực thu hút vốn đầu tư nước ngoài”.
Trong một diễn đàn đầu tư gần đây do Bloomberg tổ chức tại Singapore, 53% số người tham dự cho biết Indonesia là thị trường cung cấp cơ hội đầu tư tốt nhất ở khu vực Đông Nam Á trong năm nay. Đây là nước có số dân đông nhất trong ASEAN với tầng lớp trung lưu tăng nhanh trong những năm gần đây.
Chi phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài liên tục tăng cao, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội, góp phần đảm bảo sự ổn định tài chính dưới sự quản lý của Ngân hàng Indonesia, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (OJK) thuộc Bộ Tài chính.
Theo số liệu của Bloomberg, tổng tài sản được quản lý trong các quỹ đầu tư của Indonesia tính theo năm đã tăng 57% lên 288.380 tỷ rupiah (2,2 tỷ USD) trong năm 2016 với số lượng các quỹ cũng tăng nhanh.
Không kể các sản phẩm liên quan đến bảo hiểm, số lượng quỹ đầu tư có sẵn cho thị trường đã tăng từ 12% lên 49% trong năm 2016 cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các quỹ này. Tại Lễ trao giải APRDI-Bloomberg Indonesia lần thứ tư đã có 34 quỹ được công nhận có thành tích xuất sắc.
Trong thời gian gần đây, các cơ quan có thẩm quyền đã tích cực chú trọng đến việc gây quỹ trong cả nước. Với tốc độ tăng nhanh chóng tầng lớp trung lưu, nhu cầu dự trữ tài chính cho tương lai cũng cần được quan tâm cùng với việc mở rộng lựa chọn cho đầu tư cổ phiếu và trái phiếu chính phủ.
Các nhà quản lý tài sản ở Indonesia cũng cần phải đánh giá vai trò của công nghệ trong việc giúp họ quản lý danh mục đầu tư ngày càng đa dạng với nguồn tài chính ngày càng lớn.
Trên phạm vi toàn cầu nói chung và tại Indonesia nói riêng, hiện đang có các xu hướng đầu tư thay đổi cách tiếp cận thị trường, theo đó các công ty có cách điều tiết linh hoạt hơn trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.
Tại Indonesia, OJK đã đưa ra các biện pháp để tự do hoá lĩnh vực này, song vẫn thận trọng trong việc đảm bảo minh bạch và trách nhiệm giải trình của cố vấn đầu tư.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư dù có nhiều lựa chọn đầu tư hơn nhưng cũng cần tìm kiếm các giải pháp đa dạng, thúc đẩy các chiến lược đầu tư, tính toán nhiều hơn để thúc đẩy nhu cầu và nâng cao tính linh hoạt. Ngoài ra, công nghệ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quản lý quỹ và định hình thị trường tài chính.
Các công ty đầu tư trên thế giới đang ngày càng tìm kiếm các công nghệ mới, tốt nhất để bảo vệ và đáp ứng nhu cầu của giới đầu tư nhằm duy trì chi phí hoạt động thấp và minh bạch. Điều này thúc đẩy ngành tài chính chấp nhận và thích ứng với công nghệ mới để có tính sáng tạo và hiệu quả hơn, giảm độ rủi ro và tăng khả năng danh mục đầu tư.
Công nghệ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các nhà quản lý tài sản điều chỉnh những yêu cầu, giúp họ giải quyết tốt nhất những vấn đề như đầu tư, đổi mới và thúc đẩy lợi nhuận cho khách hàng.
Tin liên quan
Indonesia: Cải thiện quy định đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng
Indonesia hiện đang tập trung đầu tư rất lớn vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng để kích thích kinh tế trong nước phát triển đồng thời cụ thể hóa chiến lược “trục hàng hải” của Tổng thống Joko Widodo (Jokowi).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐặc khu Kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam
Đặc khu kinh tế Coega của Nam Phi kết hợp cảng nước sâu, sản xuất đa ngành, logistics và năng lượng xanh, mang đến mô hình tham chiếu cho Việt Nam trong thu hút FDI.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Malaysia
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Malaysia cho năm 2026 lên 5,1%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với mức dự báo trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiAPEC 2026: Thâm Quyến - từ “công xưởng” đến trung tâm đổi mới và sản xuất tiên tiến
Giới lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị toàn cầu sẽ lại hướng về châu Á, khi thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 vào hai ngày 18-19/11.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Australia tin tưởng đạt mục tiêu hơn 80% năng lượng tái tạo vào năm 2030
Thủ tướng Anthony Albanese tin tưởng Australia sẽ đạt mục tiêu 82% năng lượng tái tạo vào năm 2030, dù quá trình chuyển đổi năng lượng trong nước còn nhiều khó khăn.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cân nhắc tạm ngưng thuế xăng liên bang khi giá nhiên liệu tăng mạnh
Tổng thống Donald Trump cho biết đang cân nhắc tạm ngưng thuế nhiên liệu liên bang nhằm giảm chi phí xăng dầu cho người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiChuyển đổi xanh và bài toán nguồn nhân lực của Đông Nam Á
Đông Nam Á có thể tạo tới 30 triệu việc làm xanh vào năm 2030, nhưng thiếu nhân lực kỹ năng cao đang trở thành thách thức lớn đối với quá trình chuyển đổi năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN+3 được dự báo duy trì tăng trưởng kinh tế 4,1%
Khu vực ASEAN+3 (gồm các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cùng 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 4,1% trong cả 2 năm 2026 và 2027.
-
Kinh tế Thế giớiLương thực tế của người lao động Mỹ tăng trở lại
Tiền lương bình quân hàng tuần của tất cả nhân viên khu vực tư nhân tăng từ 1.222,14 USD vào tháng 1/2025 lên 1.298,94 USD vào tháng 8/2026, tương đương 6,3%.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng Nam Á lên 6,9%
Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nam Á trong năm 2026 lên 6,9%, nhờ sức tiêu dùng trong nước duy trì khả năng chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng.











