BNEWS Theo hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh ngày 26/4 cho rằng Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã phóng đại về sản lượng dầu mỏ của mình.
Bình luận trên của ông Zanganeh được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tỏ rõ sự tin tưởng rằng hai nước nêu trên sẽ lấp đầy bất cứ khoảng trống nào về nguồn cung trên thị trường dầu mỏ, sau khi Washington siết chặt các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Tehran.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh cũng nhấn mạnh quyết định của Mỹ "là hành động khiêu khích thô bạo nhằm đất nước Iran".
Trước đó, ngày 22/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấm dứt quy chế miễn trừ trừng phạt trong 6 tháng đối với 8 nước và vùng lãnh thổ mua dầu thô của Iran, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ, Italy và Hy Lạp. Washington yêu cầu các nước và vùng lãnh thổ trên phải dừng mua dầu mỏ của Iran từ tháng 5 tới, nếu không sẽ bị áp dụng các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Saudi Arabia tuyên bố ủng hộ quyết định của Mỹ, đồng thời cam kết Riyadh sẽ tiếp tục các nỗ lực "nhằm bình ổn thị trường dầu mỏ thông qua việc phối hợp với các nước sản suất dầu mỏ khác để đảm bảo nguồn cung dầu".
UAE cũng đồng ý đảm bảo nguồn cung dầu phù hợp cho thị trường nhằm bù đắp những tổn thất do thiếu nguồn xuất khẩu dầu của Iran trên thị trường toàn cầu.
Sau quyết định trên của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4, giá dầu mỏ lên tới mức cao nhất kể từ tháng 11/2018 trong bối cảnh các nhà nhập khẩu phải chịu sức ép dừng mua dầu của Tehran và nguồn cung toàn cầu ngày càng thắt chặt.
Trong phản ứng của mình, nhà lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cho biết nước này có thể xuất khẩu nhiều dầu mỏ chừng nào thấy cần.
Trên trang mạng chính thức của mình, ông Khamenei khẳng định: "Các nỗ lực của Mỹ nhằm trừng phạt việc bán dầu của Iran sẽ không đi đến đâu cả. Chúng tôi có thể xuất khẩu nhiều dầu như chúng tôi cần và muốn".
Cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng chỉ khi nào Washington dỡ bỏ các sức ép và có lời xin lỗi "vì các hành động phạm luật của họ", và khi "có sự tôn trọng lẫn nhau".
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif bình luận trên mạng Twitter rằng quyết định của Mỹ gia tăng chiến dịch sức ép kinh tế nhằm vào người dân Iran cho thấy sự "hoảng loạn" và "tuyệt vọng" của nước này./.
Tin liên quan
Mỹ bị phản đối khi chấm dứt quy chế miễn trừ mua dầu mỏ của Iran
Nhiều nước đã phản đối việc Mỹ chấm dứt quy chế miễn trừ mua dầu mỏ của Iran.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChiến lược thuế quan mới của Mỹ: Kẻ cười, người khóc và những ẩn số
Sau khi Tòa án Tối cao phán quyết các mức thuế quan đối ứng trước đó là bất hợp pháp, Tổng thống Donald Trump đang triển khai các công cụ mới nhưng vẫn giữ nguyên mục tiêu bảo hộ thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ tạm thời nới lỏng hạn chế đối với giao dịch dầu mỏ của Iran
Bộ Tài chính Mỹ thông báo cấp giấy phép tạm thời cho phép một số giao dịch liên quan đến dầu mỏ Iran được tiếp tục thực hiện đến ngày 21/8 tới.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện dỡ bỏ tài sản bị phong tỏa của Iran
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 22/6 tuyên bố bất kỳ khoản tài sản bị phong tỏa nào của Iran nếu được giải tỏa trong tương lai.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan đặt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao trong vòng 12 năm
Thái Lan đặt mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia có thu nhập cao trong vòng 12 năm tới, đồng thời hướng tới lọt vào nhóm 20 nền kinh tế có năng lực cạnh tranh hàng đầu thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/6/2026
Kinh tế thế giới ngày 22/6 có các tin nổi bật như đàm phán Mỹ - Iran có tín hiệu tích cực; Trung Quốc siết doanh nghiệp Mỹ; giá dầu hạ nhiệt, thị trường hàng hóa và công nghệ tiếp tục phân hóa.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bền vững
Hội nghị BAC-20 của Association of Southeast Asian Nations tại Viêng Chăn thảo luận nhiều sáng kiến khoa học, công nghệ và đổi mới, tập trung AI, khởi nghiệp và hợp tác ASEAN - EU.
-
Kinh tế Thế giới10 năm sau Brexit: Nốt trầm của nước Anh
Cách đây 10 năm Vương quốc Anh quyết định trưng cầu dân ý để chia tay Liên minh châu Âu (EU), từ bỏ tư cách thành viên thị trường chung lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc công bố 15 biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài
Ngày 22/6, Bộ Thương mại Trung Quốc cùng Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia và Bộ Tài chính nước này đã công bố kế hoạch hành động nhằm ổn định và nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Anh Keir Starmer từ chức, thị trường tài chính biến động
Ngày 22/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tuyên bố từ chức, khép lại nhiệm kỳ chưa đầy 2 năm kể từ chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử.











