Italy thí điểm ứng dụng theo dõi tiếp xúc trên điện thoại di động
Italy đang lên kế hoạch triển khai một ứng dụng điện thoại thông minh do công ty khởi nghiệp công nghệ Bending Spoons phát triển, để theo dấu tiếp xúc người dùng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID19.
Đây là một trong các biện pháp giúp quốc gia này có thể gỡ bỏ lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Hiện Italy ghi nhận số ca tử vong lớn thứ hai trên thế giới với hơn 22.000 ca, chỉ sau Mỹ. Dù đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc tới ngày 3/5 nhưng chính phủ nước này vẫn đang tìm cách để nới lỏng các biện pháp hạn chế đã được thực hiện hơn một tháng trước.
Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước RAI, Ủy viên đặc biệt của Chính phủ Italy phụ trách ứng phó dịch bệnh Domenico Arcuri cho biết hiện giới chức đang triển khai thí điểm ứng dụng theo dấu tiếp xúc của Bending Spoons tại một số khu vực.
Ông Arcuri cho biết sau khi thí điểm ở một số vùng, chính phủ nước này hy vọng có thể triển khai ứng dụng trên toàn quốc và đây là một trong những biện pháp chính trong chiến lược ứng phó với dịch bệnh ở Italy thời gian tới.
Các ứng dụng trên điện thoại di động và công nghệ khác được sử dụng rộng rãi tại các quốc gia châu Á như Singapore và Hàn Quốc để hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh.
Tuy nhiên, tại châu Âu, việc triển khai những ứng dụng này vẫn còn đang được cân nhắc do những quan ngại về nguy cơ lạm dụng dữ liệu và vi phạm quyền riêng tư.
Hồi tháng trước, Chính phủ Italy đã kêu gọi các nhà phát triển ứng dụng tham gia thiết kế ứng dụng theo dõi tiếp xúc và nhận được hàng trăm hồ sơ đăng ký.
Một ủy ban đặc biệt đã xem xét các hồ sơ này và lựa chọn Bending Spoons, có trụ sở tại thành phố Milan, từng phát triển nhiều ứng dụng theo dõi sức khỏe và chỉnh sửa video.
Công ty này cũng tham gia sáng kiến Theo dõi tiếp xúc đảm bảo quyền riêng tư trên toàn châu Âu (PEPP-PT), hướng tới xây dựng một nền tảng chung cho toàn châu Âu, cho phép các ứng dụng theo dõi tiếp xúc ở mỗi quốc gia có thể liên kết và phối hợp với nhau xuyên biên giới.
Ứng dụng của Bending Spoons ban đầu có tên là Immuni, sử dụng công nghệ bluetooth để ghi lại thời điểm những người dùng có tiếp xúc gần với nhau.
Nếu một người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus, ứng dụng sẽ gửi cảnh báo tới những người dùng khác có tiếp xúc gần với người này và khuyến cáo về những việc làm cần thiết như tự cách ly hay xét nghiệm virus và vẫn đảm bảo ẩn danh người dùng.
Ông Arcuri cho biết ứng dụng này sẽ được triển khai trên cơ sở tự nguyện, tuân thủ các khuyến cáo từ giới chức an ninh dữ liệu Italy và các quy định quyền riêng tư của châu Âu.
Ông cũng hy vọng đông đảo người dân Italy sẽ tải về ứng dụng để tăng tính hiệu quả cho toàn hệ thống.
Các chuyên gia nhận định để mạng lưới có hiệu quả hoạt động tốt thì cần ít nhất 60% dân số của một quốc gia tải về và kích hoạt một ứng dụng theo dấu kiểu này./.
Tin liên quan
-
Công nghệ
Na Uy triển khai ứng dụng "ngừng lây nhiễm" ngăn dịch bệnh COVID-19 lây lan
16:16' - 17/04/2020
Na Uy đang triển khai ứng dụng "Smittestop" (ngừng lây nhiễm) trên điện thoại thông minh nhằm theo dõi và truy dấu tiếp xúc trong việc ngăn không để dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành tại nước này.
-
Công nghệ
Zoom công bố một loạt biện pháp đảm bảo an toàn thông tin
15:57' - 17/04/2020
Ông Eric Yuan, Giám đốc điều hành Zoom, đã công bố một loạt biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thông tin.
-
Công nghệ
Liban sử dụng robot hỗ trợ quá trình xét nghiệm virus SARS-CoV-2
14:50' - 17/04/2020
Một số nước trên thế giới như Singapore, Thái Lan, Israel, Australia... cũng đang tận dụng robot để giảm thiểu rủi ro cho đội ngũ y bác sĩ.
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệ
"Gã khổng lồ" công nghệ Meta bứt tốc trong cuộc đua thực tế ảo
07:03'
Meta Platforms lần đầu tiên chia sẻ hệ điều hành của tai nghe Quest với các nhà sản xuất thiết bị đối thủ, trong nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của hãng trong ngành công nghiệp thực tế ảo
-
Công nghệ
Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2025 vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số
16:16' - 23/04/2024
Tỉnh Quảng Ninh đặt mục đến năm 2025 và những năm tiếp theo sẽ đứng trong top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số toàn diện; nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về an toàn, an ninh mạng.
-
Công nghệ
Đại gia công nghệ SoftBank đầu tư 960 triệu USD phát triển trí tuệ nhân tạo
09:06' - 23/04/2024
Công ty viễn thông hàng đầu Nhật Bản - SoftBank sẽ đầu tư 150 tỷ yen (960 triệu USD) từ nay đến hết năm 2025 để cung cấp cho các cơ sở điện toán của mình sức mạnh xử lý để phát triển trí tuệ nhân tạo.
-
Công nghệ
ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ
12:36' - 22/04/2024
Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề.
-
Công nghệ
Tập đoàn công nghệ Intel xây dựng hệ thống mô phỏng thần kinh lớn nhất thế giới
09:03' - 22/04/2024
Tập đoàn công nghệ Intel đã xây dựng hệ thống mô phỏng thần kinh lớn nhất thế giới để hỗ trợ các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI) được lấy cảm hứng từ não bộ trong tương lai.
-
Công nghệ
Phản ứng của TikTok trước quyết định của Hạ viện Mỹ
13:11' - 21/04/2024
Hạ viện Mỹ hôm 20/4 đã thông qua một dự luật buộc ứng dụng truyền thông xã hội TikTok phải thoái vốn khỏi công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc hoặc bị loại khỏi thị trường Mỹ.
-
Công nghệ
Nhật Bản tài trợ 470 triệu USD cho 5 công ty phát triển siêu máy tính AI
09:33' - 21/04/2024
Nhật Bản tuyên bố sẽ tài trợ 72,5 tỷ yen (470 triệu USD) cho 5 công ty trong nước để phát triển siêu máy tính ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ tiên tiến của nước ngoài.
-
Công nghệ
Vật liệu mới cho công nghệ lọc nước biển
07:48' - 21/04/2024
Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một loại màng polyester mỏng có thể cải thiện công nghệ lọc và khử muối nước biển. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế Science.
-
Công nghệ
Hai "ông lớn" trên thị trường chip thế giới bắt tay nhau
11:30' - 20/04/2024
Ngày 19/4, công ty sản xuất chip nhớ Hàn Quốc SK hynix cho biết đang hợp tác với nhà sản xuất chip TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) để phát triển bộ nhớ băng thông cao 4 và công nghệ đóng gói tiên tiến.