BNEWS Tổng thống Ukraine hy vọng thời gian tới sẽ sang thăm Việt Nam, hoặc ít nhất sẽ có trao đổi online với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về các vấn đề mà hai nước cùng quan tâm.
Trong hai ngày 20 và 21/8, trong khuôn khổ tham dự các hoạt động tại tỉnh Kherson do Bộ Ngoại giao Ukraine tổ chức cho Đại sứ các nước, Trưởng phái đoàn các tổ chức quốc tế tại Ukraine, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn đã có buổi chào lãnh đạo Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN thường trú tại khu vực, khi chào Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky, Đại sứ khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với Ukraine.Tổng thống Zelensky nói trong thời gian tới ông hy vọng sẽ sang thăm Việt Nam, hoặc ít nhất sẽ có trao đổi online với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về các vấn đề mà hai nước cùng quan tâm.
Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn cũng đã gặp và chào Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba và thông báo với ông Kuleba những lĩnh vực Việt Nam muốn thúc đẩy quan hệ giữa Ukraine và ASEAN đã được Đại sứ báo cáo về Việt Nam.Việt Nam với cương vị Chủ tịch ASEAN đã nhanh chóng có những hướng dẫn kịp thời để đáp ứng nhu cầu của Ukraine trong vấn đề này và đã được Đại sứ quán Việt Nam thông tin tới Vụ châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Ukraine.
Bộ trưởng Ngoại giao Kuleba cảm ơn Việt Nam và cá nhân Đại sứ đã tích cực trong việc đáp ứng những vấn đề Ukraine quan tâm.
Khi gặp ông Yuriy Husyev - Tỉnh trưởng Kherson, Đại sứ đã trao đổi và bàn các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Kherson và các địa phương của Việt Nam.
Ông Yuriy Husyev cho biết tỉnh Kherson có những ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp của nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư và kinh doanh tại tỉnh Kherson. Ông cũng đánh giá tốt sự nhanh nhạy của con người và doanh nghiệp Việt Nam.
Cũng nhân dịp này, trong hai ngày 22 - 23/8, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đã gặp và làm việc với Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại tỉnh Kherson, Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại tỉnh Mykolaiv. Đại sứ đánh giá cao vai trò nòng cốt của Ban Chấp hành hội, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái hỗ trợ nhau vượt qua đại dịch COVID-19 của bà con cộng đồng tại hai tỉnh Kherson và Mykolaiv. Đặc biệt, tại hai tỉnh này, Ban Chấp hành hội đã phối hợp và hỗ trợ bà con chuyển đổi mô hình kinh doanh buôn bán chợ vốn bị sa sút và đình trệ trong thời gian gần đây, sang các lĩnh vực khác phù hợp với năng lực và điều kiện của hai tỉnh miền Nam Ukraine này. Một trong những hướng chuyển đổi đó là tập trung trồng các loại rau củ quả đáp ứng nhu cầu của bà con cộng đồng và phần nào nhu cầu của người Ukraine./.- Từ khóa:
- việt nam
- ukraine
- asean
- quan hệ việt nam ukraine
Tin liên quan
Bước tiến dài trong quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ
25 năm qua chứng kiến một bước tiến dài trong lĩnh vực hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.











