BNEWS Theo Hải quân Mỹ, tàu ngầm tên lửa đạn đạo của nước này được thiết kế đặc biệt để do thám cũng như phóng các loại đầu đạn hạt nhân và truyền thống.
Với nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson làm chủ lực tiến thẳng về Bán đảo Triều Tiên cùng với đội tàu ngầm hạt nhân sẵn sàng chờ lệnh điều động, Mỹ có thể triển khai tấn công phủ đầu Bình Nhưỡng nhằm ngăn chặn một cuộc thử tên lửa tiếp theo.
Ngày 8/4, Hải quân Mỹ đã triển khai đội tàu sân bay USS Carl Vinson được hộ tống bởi 2 tàu khu trục tên lửa USS Wayne E. Meyer (DDG-108) và USS Michael Murphy (DDG-112) thuộc lớp Arleigh Burke có thể mang tới 128 quả tên lửa Tomahawk, cùng với tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57) lớp Ticonderoga được trang bị tới 122 quả tên lửa Tomahawk, tiến về vùng biển Triều Tiên.
Kênh truyền hình NBC News dẫn nguồn từ giới chức tình báo Mỹ đưa tin hai tàu khu trục mang tên lửa hành trình Tomahawk cũng đã được cử tới cách các điểm thử hạt nhân tại quốc gia Đông Bắc Á này chỉ khoảng 500 km trong khi bom hạng nặng vào vị trí sẵn sàng tại đảo Guam.
Theo tờ LATimes, lực lượng ngăn chặn các hành động gây hấn từ phía Triều Tiên sẽ có thể có sự góp mặt của đội tàu ngầm hùng hậu của Mỹ, nếu như Tổng thống Mỹ Donald Trump thấy cần thiết.Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News, ông Trump chia sẻ: “Chúng ta có tàu ngầm, chúng rất mạnh, mạnh hơn nhiều nhóm tàu sân bay. Tôi có thể khẳng định với các bạn điều này”. Hiện Mỹ đang có 4 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình Tomahawk, bao gồm tàu ngầm lớp Ohio (SSGN-726), Michigan (SSGN-727), Florida (SSGN-728) và Georgia (SSGN-729), với mỗi chiến hạm có thể mang đến 154 tên lửa hành trình Tomahawk.Trong kịch bản đánh phủ đầu Triều Tiên, Mỹ luôn đề cao sức mạnh của phi đội chiến đấu cơ tàng hình và hệ thống tên lửa hành trình có thể dễ dàng hạ gục bất kỳ cơ sở nào có liên quan đến chương trình hạt nhân tại Bình Nhưỡng.Mỹ có thể thả “sát thủ boongke” GBU-57 MOP thổi bay các mục tiêu trên mặt đất. Với việc điều hai tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio mang theo hơn 300 quả tên lửa BGM-109 Tomahawk bí mật tới bao vây bờ biển Triều Tiên, dàn trận với hai tàu khu trục lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm lớp Ticonderoga đều được trang bị tên lửa hành trình, các cơ sở hạt nhân, bệ phóng tên lửa và phương tiện vận chuyển của Triều Tiên sẽ bị phá hủy.
Tuy lý thuyết là vậy song trên thực tế, việc Washington muốn tấn công Triều Tiên không phải là một việc đơn giản. Các chuyên gia cho rằng nếu như Mỹ đơn phương tấn công Bình Nhưỡng, mà không có sự hợp lực từ các đồng minh như Hàn Quốc, Nhật Bản… thì điều này có thể dẫn tới nhiều kịch bản nguy hiểm khôn lường.Không chỉ có Hàn Quốc lo ngại về thảm họa hạt nhân sẽ xảy ra trên bán đảo Triều Tiên, mà các nước láng giềng như Trung Quốc và Nga cũng chắc chắn không thể nào để bạo lực bùng phát trong mối quan hệ Mỹ-Triều Tiên.
Lầu Năm Góc sẽ phải tính đến trường hợp các quả tên lửa của nước này trong khi tấn công Bình Nhưỡng sẽ rơi vào vùng lãnh thổ của Nga. Nga sẽ không để tên lửa Mỹ "vô tình" rơi vào lãnh thổ của mình mà sẽ buộc phải bắn hạ tên lửa của Mỹ ngay khi nó đang ở trong không phận Triều Tiên.
Hiện cả thế giới đang nín thở chờ xem những diễn biến tiếp theo trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên khi có nhiều đồn đoán về việc Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hoặc hoặc bắn tên lửa trong các dịp lễ quan trọng trong tháng 4.Trước buổi diễu binh nhân kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành ngày 15/4, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-Hae nêu rõ quốc gia này sẵn sàng đáp trả một cuộc chiến tranh tổng lực nếu như Mỹ tấn công hạt nhân.
Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo Washington sẵn sàng tự mình giải quyết vấn đề Triều Tiên, bao gồm khả năng áp dụng biện pháp quân sự.
>>>Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "lưu ý" vấn đề Triều Tiên
Tin liên quan
Trung Quốc đề nghị Nga phối hợp giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên
Trung Quốc mong muốn Nga hỗ trợ hạ nhiệt căng thẳng đang leo thang tại Bán đảo Triều Tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.













