Lần đầu tiên châu Á có nhiều tỷ phú đôla hơn Mỹ

11:53' - 27/10/2017
BNEWS Năm 2016 đánh dấu lần đầu tiên số lượng tỷ phú châu Á (637 người) nhiều hơn so với Mỹ (563 người), trong khi châu Âu đứng vị trí thứ ba với 342 người.
Tỷ phú Jack Ma. Ảnh: Reuters

Báo cáo mới nhất do ngân hàng Thụy Sỹ UBS và công ty kiểm toán PwC (có trụ sở tại London, Anh) công bố cho thấy số lượng tỷ phú trên thế giới đã chạm mức 1.542 người vào năm 2016, tăng 10% so với năm 2015, chủ yếu do số tỷ phú tại châu Á gia tăng mạnh mẽ.
Trong báo cáo thường niên, UBS và PwC cho hay năm 2016 đánh dấu lần đầu tiên số lượng tỷ phú châu Á (637 người) nhiều hơn so với Mỹ (563 người), trong khi châu Âu đứng vị trí thứ ba với 342 người. Đặc biệt, 75% trong số những người mới gia nhập "câu lạc bộ tỷ phú" trong năm 2016 đến từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) mới đây đã điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển ở châu Á lên 5,9% trong năm 2017, nhưng bày tỏ quan ngại về những xu hướng không lành mạnh có thể khiến khu vực có nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính trong tương lai.
Cũng theo báo cáo của UBS-PwC, tổng giá trị tài sản do nhóm siêu giàu trên nắm giữ đã nhảy lên mức 6.000 tỷ USD (tương đương 5.100 tỷ euro), tăng 17% so với năm 2015.
Bên cạnh đó, nhóm 1.542 tỷ phú trên hoặc sở hữu hoặc nắm quyền kiểm soát một phần tại các doanh nghiệp đang sử dụng 27,7 triệu lao động.
Theo ước tính của UBS và PwC, sẽ có khoảng 2.400 tỷ USD (2.100 tỷ euro) trong tổng số tài sản của các tỷ phú có sự "dịch chuyển" trong hai thập kỷ tới, và một khoản tương đối lớn sẽ dành cho các hoạt động từ thiện.

>>>Nữ tỷ phú giàu nhất thế giới sở hữu tập đoàn L'Oreal qua đời

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục