Liệu có thể phá bỏ "thế bí" trong đàm phán Mỹ - Triều?

10:50' - 04/10/2018
BNEWS Ngoại trưởng Hàn Quốc đề xuất Mỹ nên nhất trí tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), đổi lại Triều Tiên dỡ bỏ cơ sở hạt nhân chính Yongbyon.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) tiến hành hội nghị thượng đỉnh lịch sử đầu tiên tại Singapore vào ngày 12/6/2018. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 4/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha nhấn mạnh sự cần thiết phải linh hoạt trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, trong bối cảnh người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo dự kiến thăm Bình Nhưỡng vào cuối tuần này.

Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho rằng Mỹ cần linh hoạt, mặc dù còn tùy thuộc vào thực tế các cuộc đàm phán sắp tới. Bà viện dẫn các bài học từ các vòng đàm phán trước đây với Triều Tiên khi không thể đạt được kết quả trong kiềm chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trước đó, trả lời phỏng vấn của tờ Washington Post ngày 3/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc đề xuất Mỹ nên nhất trí tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), đổi lại Triều Tiên dỡ bỏ cơ sở hạt nhân chính Yongbyon.

Bà Kang Kyung-wha nêu rõ nếu Triều Tiên dỡ bỏ vĩnh viễn cơ sở hạt nhân Yongbyon để đổi lại “các biện pháp tương xứng” của Mỹ, như tuyên bố kết thúc chiến tranh, đây sẽ là một bước tiến lớn hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng cho rằng Washington có thể nhận được danh sách các cơ sở hạt nhân và vũ khí của Triều Tiên sau đó.

Về mặt lý thuyết, Hàn Quốc và Triều Tiên hiện vẫn trong tình trạng chiến tranh do cuộc Chiến tranh Triều Tiên mới chỉ kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, chứ không phải là một hiệp ước hòa bình mang tính ràng buộc.

Phát biểu của bà Kang Kyung-wha được đưa ra trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo dự kiến tới Bình Nhưỡng và gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 7/10 nhằm đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa.

Tại cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tháng 9 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ sẵn sàng đóng cửa cở sở hạt nhân Yongbyon nếu Washington đưa ra “các biện pháp tương xứng”.

Cơ sở Yongbyon là nơi Triều Tiên chế tạo bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H), loại bom có sức công phá lớn gấp nhiều lần bom nguyên tử (bom A)./.
>>>Ngoại trưởng Mỹ: Hòa đàm với Triều Tiên sẽ đạt nhiều tiến bộ hơn nữa


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục