Lối sống "ít carbon" có thể giúp hạn chế tình trạng biến đổi khí hậu
Có quan niệm khá phổ biến rằng các lựa chọn cá nhân ít ảnh hưởng đến việc giảm lượng khí thải carbon, vì các tập đoàn toàn cầu, chẳng hạn như những nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch, mới là thủ phạm "đóng góp" phần lớn trong tổng lượng khí thải CO2.
Giáo sư Lloyd Alter thuộc Đại học Ryerson bác bỏ quan niệm này và biện luận rằng các công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tạo ra những sản phẩm mà người tiêu dùng mua. Hay nói cách khác, chúng ta đang mua những thứ mà các doanh nghiệp này bán.
Nhiều người cho rằng quy mô của tình trạng biến đổi khí hậu đòi hỏi một sự thay đổi mang tính hệ thống, chứ không đơn giản chỉ tập trung vào các quyết định cá nhân.
Nhưng Giáo sư Alter nhấn mạnh rằng trong khi các chính phủ có vai trò trong các chính sách nhất định, chẳng hạn như quy hoạch giao thông và đô thị, thì người tiêu dùng có thể mua sắm theo cách để hạn chế khí hậu nóng lên, như chọn các thực phẩm ít carbon, mua một ngôi nhà hay phương tiện giao thông phát thải thấp - và về cơ bản, đó hoàn toàn là những lựa chọn cá nhân.
J.B. MacKinnon, tác giả của cuốn sách "Ngày cả thế giới ngừng mua sắm" cho rằng nhu cầu cấp bách hiện nay không chỉ là "tiêu dùng xanh" mà còn phải giảm bớt tiêu dùng.
Theo ông MacKinnon,"hành tinh thực sự cần chúng ta ngừng tiêu thụ quá nhiều, nhưng nền kinh tế dường như cần chúng ta tiêu thụ ngày một nhiều hơn". Hoạt động sản xuất hàng hóa để lại "dấu ấn" đáng kể.
Theo số liệu từ Apple, 84% tổng lượng khí thải carbon của chiếc điện thoại iPhone 13 Pro là từ quá trình sản xuất sản phẩm này.
Theo ông McKinnon, kể từ sau Chiến tranh Thế giới II, lượng khí thải carbon toàn cầu chỉ giảm trong những thời kỳ sức tiêu thụ giảm, chẳng hạn như trong những giai đoạn nền kinh tế suy thoái và đại dịch COVID-19 diễn ra.
Vào năm 2020, trong bối cảnh hoạt động kinh tế và du lịch giảm mạnh do cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, lượng khí thải carbon dioxide đã giảm hơn 6%.
Đại dịch dẫn đến lượng khí thải toàn cầu giảm mạnh nhất từ trước đến nay, nhưng xu hướng này sẽ không kéo dài. Trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, Adria Vasil, chủ bút tờ Corporate Knights, nói rằng sự can thiệp của chính phủ cũng rất cần thiết.
Ở một quốc gia có vị trí địa lý rộng lớn như Canada, ô tô riêng và máy bay có thể cần thiết do khoảng cách xa và thiếu các lựa chọn thay thế, chẳng hạn như mạng lưới đường sắt tốc độ cao.
Cần phải xem xét tình trạng ô nhiễm một cách hệ thống và tìm giải pháp để các hãng hàng không xanh hóa nhiên liệu cho đội bay của họ, cũng như để tất cả các ngành công nghiệp khử cacbon nhanh chóng.
Trong bối cảnh nhiệt độ trung bình của thế giới đã tăng hơn 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp giai đoạn 1850-1900, chính phủ Canada đã triển khai các bước đi tích cực, như áp dụng cơ chế định giá carbon,..để hạn chế biến đổi khí hậu.
Nhưng theo một số nghiên cứu, với tốc độ trung bình của quá trình khử cacbon được quan sát từ năm 2015 đến năm 2019, Canada sẽ mất hơn 188 năm để khử hoàn toàn cacbon trong hệ thống năng lượng của mình./.
- Từ khóa :
- biến đổi khí hậu
- khí thải carbon
- Canada
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ Latinh và Caribe - tác nhân quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
05:30' - 16/11/2021
37% nhu cầu giảm thiểu biến đổi khí hậu có thể được đáp ứng bằng các giải pháp dựa vào tự nhiên và điều này đặt Mỹ Latinh và Caribe vào một vị trí đắc địa.
-
Kinh tế & Xã hội
Châu Á: Ô nhiễm không khí cướp đi sinh mạng của hơn 300.000 người/năm
10:43' - 15/11/2021
Theo Cơ quan Môi trường Châu Âu (EEA), các ca tử vong sớm do ô nhiễm bụi mịn PM 2.5 đã giảm 10%/năm trên khắp châu Âu, nhưng "kẻ giết người vô hình" này vẫn gây ra 307.000 ca tử vong sớm mỗi năm.
-
Kinh tế Thế giới
Nông nghiệp Canada đứng trước nhiều thách thức với biến đổi khí hậu
07:51' - 15/11/2021
Giới chức trong ngành nông nghiệp của Canada coi việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là một trong những mục tiêu của kế hoạch 5 năm mới của ngành.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luận
Việt Nam cần mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ
10:43'
Việc xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chủ đạo của tăng trưởng rất đúng đắn, kịp thời và có tính chiến lược, phù hợp xu thế phát triển của thời đại.
-
Ý kiến và Bình luận
Mỹ: Đảng Dân chủ kêu gọi đối thoại chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa
08:47'
Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer ngày 5/11 khẳng định ông sẽ không lùi bước trong cuộc chiến về việc chính phủ bị đóng cửa.
-
Ý kiến và Bình luận
Thụy Sĩ mong muốn thúc đẩy đàm phán FTA với Việt Nam
08:48' - 04/11/2025
Chỉ riêng trong năm nay, Thụy Sĩ đã ký kết các hiệp định mới với Thái Lan, Malaysia và Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), đồng thời cập nhật thỏa thuận thương mại với Ukraine...
-
Ý kiến và Bình luận
Hội chợ Mùa Thu 2025: Cơ hội kết nối cho doanh nghiệp du lịch
15:31' - 03/11/2025
Không chỉ mang đến những hành trình khám phá hấp dẫn và ưu đãi lớn mùa Thu Đông, Vietravel đến với Hội chợ Mùa Thu 2025 với kỳ vọng mở rộng hợp tác, lan tỏa tinh thần du lịch xanh bền vững.
-
Ý kiến và Bình luận
Giải quyết vấn đề Ukraine cần nỗ lực lâu dài
09:21' - 03/11/2025
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov tuyên bố cần phải có những nỗ lực bền bỉ để giải quyết vấn đề Ukraine.
-
Ý kiến và Bình luận
Nền tảng cho bảo tồn và khai thác bền vững
21:26' - 02/11/2025
Việt Nam là quốc gia biển với nguồn lợi thủy sản phong phú, đóng vai trò quan trọng đối với sinh kế của ngư dân, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh biển.
-
Ý kiến và Bình luận
Lan tỏa giá trị doanh nghiệp Việt
07:52' - 02/11/2025
Không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất 2025 còn trở thành “phép thử” cho năng lực phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt.
-
Ý kiến và Bình luận
Xây dựng đội ngũ công nhân số đáp ứng hội nhập quốc tế
19:29' - 01/11/2025
Trọng tâm của đề xuất là cần nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ công nhân tri thức, công nhân số, có kỹ năng nghề nghiệp cao, thích ứng nhanh với bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
-
Ý kiến và Bình luận
Rystad Energy: Nhu cầu điện toàn cầu có thể tăng 30% trong 10 năm tới
22:05' - 31/10/2025
Rystad Energy dự báo nhu cầu điện toàn cầu tăng 30% trong 10 năm tới, chủ yếu do AI, trung tâm dữ liệu và xe điện; năng lượng tái tạo sẽ chiếm 55% sản lượng điện vào năm 2035.

Một cơ sở khai thác dầu tại Fort McMurray, Canada. Ảnh: AFP/ TTXVN