BNEWS Hiện đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ mỗi bên chiếm một nửa số ghế ở Thượng viện Mỹ khiến Phó Tổng thống Kamala Harris phải bỏ phiếu để đưa ra quyết định.
Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đang phải đối mặt với một thử thách về khả năng thống nhất ý kiến, khi họ chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu về kế hoạch chi tiêu khổng lồ của Tổng thống Mỹ Joe Biden dù không rõ liệu có nhận được đủ sự ủng hộ để thông qua gói này hay không.
Biện pháp đang được đàm phán dự kiến sẽ chi 3.500 tỷ USD chi tiêu cho giáo dục, chăm sóc trẻ em, chăm sóc sức khỏe và các biện pháp khí hậu vốn được Tổng thống Biden ưu tiên. Và nguồn tiền dành cho gói chi tiêu khổng lồ trên sẽ đến từ việc tăng thuế đối với nhóm giàu có và các tập đoàn lớn. Tuy nhiên, các đảng viên Dân chủ theo phái ôn hòa đã cảnh báo sẽ bỏ phiếu phản đối kế hoạch trên. Họ nói rằng Hạ viện trước tiên nên thông qua dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD – vốn đã giành được sự chấp thuận của các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa tại Thượng viện. Cả hai biện pháp đều là ưu tiên đối với chính phủ của Tổng thống Biden. Nếu lời cảnh báo đó thành sự thật thì có khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu tại Hạ viện Mỹ, nơi đảng Dân chủ chiếm đa số 220 - 212. Theo dự đoán hiện tại, không có đảng viên Cộng hòa nào sẽ ủng hộ kế hoạch 3.500 tỷ USD. Hạ viện Mỹ đã tạm nghỉ vào tối thứ Hai (sáng thứ Ba 24/8 theo giờ Việt Nam), khiến việc xác định cuộc bỏ phiếu diễn ra khi nào còn mơ hồ. Theo các nguồn tin, nghị sĩ Josh Gottheimer, người đứng đầu nhóm Dân chủ ôn hòa muốn có một cuộc bỏ phiếu nhanh chóng về dự luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Hạ viện trong các cuộc họp kín. Theo dự kiến ban đầu, cuộc bỏ phiếu hôm thứ Hai sẽ thông qua kế hoạch ngân sách và “dọn đường” cho Hạ viện bỏ phiếu về dự luật cơ sở hạ tầng, cũng như một biện pháp quyền bỏ phiếu riêng biệt. Hạ viện có thể thông qua dự luật về quyền bỏ phiếu đặc biệt sớm nhất vào thứ Ba, nhưng không rõ khi nào dự luật cơ sở hạ tầng sẽ được tiến hành bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện sẽ cho phép các đảng viên Dân chủ thông qua các biện pháp chi tiêu quy mô lớn dựa trên một kết quả đa số phiếu ủng hộ đơn giản tại Thượng viện, thay vì 60 phiếu cần thiết như đối với hầu hết các luật khác.Hiện đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ mỗi bên chiếm một nửa số ghế ở Thượng viện Mỹ khiến Phó Tổng thống Kamala Harris phải bỏ phiếu để đưa ra quyết định./.
Tin liên quan
Nhà Trắng thông báo về chuyến thăm đầu tiên của Phó Tổng thống Mỹ đến Việt Nam
Kết thúc chuyến thăm 3 ngày tại Singapore, theo kế hoạch, ngày 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công du châu Á chính thức đầu tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.













