BNEWS Theo nhiều đánh giá, Tổng thống Biden có thể giúp tăng khả năng cạnh tranh của các ứng cử viên đảng Dân chủ khi ông nhận được tỉ lệ tán thành của người dân ở mức ổn định trên 50%.
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong thời gian gần đây đã có chuyến thăm tới một loạt quận và bang dao động tại Mỹ nhằm khẳng định quyết tâm giúp đảng Dân chủ trong cuộc đua giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào năm tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong tháng 4 vừa qua, ông Biden đã tới thành phố Crystal Lake, bang Illinois để thúc đẩy các kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở của mình. Đây là quận đã từng ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2020 và hiện do Nghị sĩ Dân chủ Lauren Underwood đại diện.
Bà Lauren Underwood là trung tâm chỉ trích của Ủy ban Quốc hội đảng Cộng hòa Quốc gia. Trong khi đó, vào cuối tháng 6, Tổng thống Biden cũng đã có chuyến thăm tới La Crosse, bang Wisconsin, nơi nghị sĩ đảng Dân chủ Ron Kind cũng là mục tiêu công kích lâu nay của đảng Cộng hòa.
Ngoài ra, ông Biden cũng có nhiều chuyến đi đến các bang dao động như Michigan và Georgia, một bang mà Tổng thống Biden đã giành lại được sự ủng hộ từ đảng Cộng hòa vào năm ngoái. Tuần tới, tổng thống sẽ đến bang Pennsylvania và có bài phát biểu về quyền bỏ phiếu.
Giới quan sát cho rằng mục tiêu các chuyến đi của ông Biden cho thấy ông có thể hỗ trợ những đảng viên Dân chủ dễ bị tổn thương và có nguy cơ bị các đối thủ đảng Cộng hòa đánh bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới và điều này sẽ khiến đảng Dân chủ mất quyền kiểm soát tại cả Hạ viện và Thượng viện.
Hiện đảng Dân chủ đang kiểm soát Hạ viện với khoảng cách hẹp trong khi tỉ lệ giữa hai đảng ở Thượng viện là ngang nhau khi mỗi bên giành được 50 ghế khiến lá phiếu của Phó Tổng thống Harris mang tính quyết định phá vỡ thế cân bằng.
Theo nhiều đánh giá, Tổng thống Biden có thể giúp tăng khả năng cạnh tranh của các ứng cử viên đảng Dân chủ khi ông nhận được tỉ lệ tán thành của người dân ở mức ổn định trên 50%.
Điểm trung bình của các cuộc thăm dò ý kiến của RealClearPolitics cho thấy tỉ lệ tán thành đối với ông Biden ở mức 52,6, cao hơn so với tỉ lệ mà cựu Tổng thống Trump có được cùng thời điểm trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.
Bên cạnh đó, ông Biden còn có kinh nghiệm khi là phó tướng cho cựu Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2010, khi đảng Cộng hòa giành lại đa số Hạ viện trong cuộc chiến lịch sử của đảng Dân chủ.
Tổng thống Biden cũng được cho là người tích cực thực sự đối với đảng Dân chủ và là cầu nối cho những đảng viên Cộng hòa bất mãn và những người độc lập.
Tuy nhiên các quan chức Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về chiến lược bầu cử giữa kỳ của Tổng thống Biden cũng như hạ thấp kỳ vọng về các mối liên hệ giữa các chuyến thăm của ông và cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki từng khẳng định chuyến thăm Illinois của Tổng thống Biden không phải là một chuyến đi chính trị và Tổng thống "tranh cử với tư cách là người không chỉ đại diện cho đảng Dân chủ, không chỉ đảng Cộng hòa, không chỉ các đảng viên độc lập mà còn cho tất cả mọi người dân".
Bầu cử giữa nhiệm kỳ được tiến hành vào khoảng thời gian giữa nhiệm kỳ 4 năm của tổng thống Mỹ (vào tháng 11 của năm thứ hai). Căn cứ vào hiến pháp Mỹ, bầu cử tổng thống Mỹ được tiến hành 4 năm một lần, bầu cử quốc hội được tiến hành 2 năm một lần.
Hiến pháp Mỹ quy định, nhiệm kỳ của hạ nghị sĩ là 2 năm, bầu lại toàn bộ hạ nghị sĩ 2 năm một lần, trong khi đó nhiệm kỳ của thượng nghị sĩ là 6 năm, bầu lại 1/3 thượng nghị sĩ 2 năm một lần./.
>>Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh thúc đẩy cạnh tranh kinh tế nội địa
- Từ khóa:
- tổng thống mỹ
- joe biden
- kinh tế mỹ
- bầu cử mỹ
- hạ viện mỹ
Tin liên quan
Mỹ: Các nước nên cạnh tranh bằng thế mạnh kinh tế chứ không phải thuế suất thấp
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết thỏa thuận thuế doanh nghiệp toàn cầu sẽ cho phép các quốc gia cạnh tranh dựa trên những nguyên tắc cơ bản về kinh tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.










