BNEWS Mỹ đã chi 500 triệu USD cho Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) của Liên hợp quốc nhằm giúp các quốc gia đang phát triển đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, năm 2014 Mỹ đã cam kết đóp góp 3 tỷ USD cho GCF, được sử dụng để hỗ trợ các nước nghèo và dễ bị tác động bởi tình trạng biến đổi khí hậu triển khai những dự án sử dụng công nghệ năng lượng sạch hơn và xây dựng năng lực chống chọi trước những tác động do biến đổi khí hậu gây ra.
Khoản 500 triệu USD này là lần đóng góp thứ 2 của Mỹ, sau lần đầu tiên vào năm 2016, qua đó nâng tổng số tiền góp quỹ tới thời điểm này lên 1 tỷ USD.
Các nước giàu cam kết đóng góp cho GCF 10 tỷ USD trong lần gây qũy đầu tiên hồi năm 2014. Động thái trên của Washington diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Barack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma) chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Donald Trump (Đô-nan Trăm).
Trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2016, ông Trump từng gọi tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra là một sự gian dối và tuyên bố sẽ ngừng chi các khoản tiền đóng thuế của người dân Mỹ cho những chương trình của LHQ đối phó với tình trạng trái đất ấm lên.
Theo luật, Tổng thống Trump có quyền từ chối đóng góp khoản quỹ còn lại trong số 3 tỷ USD cam kết của Mỹ dành cho GCF. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby (Giôn Kia-bi) cho biết khoản đóng góp này đã được dự trù từ lâu và “không hề có một động cơ xấu nào về thời điểm của quyết định”.
Nhóm phụ trách tiếp quản quyền lực của Tổng thống thống đắc cử Trump hiện chưa bình luận về thông tin nói trên. Trong khi đó, các Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã lên tiếng phản đối việc Mỹ tiếp tục góp quỹ cho GCF, đồng thời hối thúc Quốc hội Mỹ không bao giờ cho phép thực hiện hành động lãng phí nguồn tài nguyên đất nước như vậy./.
Tin liên quan
Tỉ lệ ủng hộ ông Donald Trump tiếp nhận quyền lực thấp kỷ lục
Tỉ lệ ủng hộ quá trình tiếp nhận chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chỉ ở mức 40%.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.












