BNEWS Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật về Việc làm và Cắt giảm Thuế 2017 và Tổng thống Donald đã giữ lời hứa khi ký ban hành đạo luật này vào ngày 22/12.
Những người ủng hộ việc xây nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp cho rằng dự luật cải cách thuế của Mỹ có thể tác động tiêu cực đến việc xây dựng nhà giá phải chăng trong bối cảnh nhu cầu đối với nhà ở đang gia tăng trên khắp cả nước.
Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật về Việc làm và Cắt giảm Thuế 2017 và Tổng thống Donald Trump đã giữ lời hứa khi ký ban hành đạo luật này vào ngày 22/12. Tuy nhiên, theo Liên minh quốc gia về nhà cửa cho người có thu nhập thấp, dự luật dài 503 trang mà các nhà phê bình cho là được Quốc hội thông qua một cách vội vàng này có thể để gây ra một số “tác động” đối với các chương trình xây nhà giá phải chăng. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của liên minh nói trên, bà Diane Yentel cho rằng dự luật này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng thu nhập vốn đang gia tăng của Mỹ và cản trở những nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng không có nhà ở.Mối quan ngại chính của những người ủng hộ việc xây nhà cho người có thu nhập thấp là việc cắt giảm thuế doanh nghiệp sẽ tác động thế nào đến cơ chế tài chính đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các dự án xây nhà giá rẻ của khu vực tư nhân ở Mỹ. Các doanh nghiệp Mỹ sẽ mua lại những khoản tín dụng này nhằm làm giảm hóa đơn thuế của họ bằng cách đầu tư vào các dự án xây nhà ở giá rẻ.
Phân tích từ Công ty tư vấn và kế toán Novogradac & Co chỉ ra rằng sự thay đổi về thuế sẽ khiến số lượng nhà ở giá phải chăng giảm gần 235.000 căn trong 10 năm tới. Bà Yentel cho rằng vào thời điểm đáng ra phải tăng đầu tư vào những giải pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở đang ảnh hưởng đến những người có thu nhập thấp trên khắp nước Mỹ, thì dự luật cắt giảm thuế lại đang đẩy các chương trình phát triển cộng đồng và nhà ở vào nguy cơ phải cắt giảm mạnh chi tiêu trong tương lai.- Từ khóa:
- giá nhà ở mỹ
- mỹ
- cải cách thuế
- donald trump
Tin liên quan
Cải cách thuế của Mỹ hứa hẹn đem lại lợi nhuận lớn cho các nhà sản xuất ô tô Đức
Các nhà sản xuất ô tô Đức Daimler và BMW cho hay cải cách thuế mới của Mỹ sẽ giúp lợi nhuận của các doanh nghiệp tăng thêm hàng trăm triệu euro trong năm 2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Ấn Độ tăng trưởng vượt dự báo
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý II/2026, trong bối cảnh nhu cầu trong nước tích cực giúp bù đắp tác động của cuộc xung đột với Iran.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.











