BNEWS Một nhóm nhà lập pháp lưỡng đảng của Mỹ đã đưa ra một dự luật nhằm giúp các tổ chức xuất bản tin tức đàm phán tập thể với các nền tảng như Google và Facebook một cách dễ dàng hơn.
Dự luật có tên "Đạo luật Bảo vệ và Cạnh tranh Báo chí năm 2021" được đưa ra không lâu sau khi nổ ra cuộc chiến gay gắt giữa mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook Inc và Chính phủ Australia về số tiền các nhà xuất bản tin tức nên thu được từ những nội dung tin tức của họ được chia sẻ trên nền tảng này.
Theo các thông tin được đưa ra, dự thảo luật hiện tại sẽ mang lại lợi ích cho bất kỳ nhà xuất bản báo in, phát sóng truyền hình hoặc tin tức kỹ thuật số nào có đội ngũ biên tập viên chuyên trách xuất bản ít nhất hàng tuần. Bên cạnh đó, ít nhất 25% tin bài của họ phải là nội dung gốc. Cũng theo dự luật, các nhà phân phối nội dung trực tuyến được định nghĩa là các công ty có ít nhất 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng và có hiển thị, phân phối hoặc hướng người dùng đến các bài báo của bên xuất bản tin tức. Những công ty này được hiểu rộng rãi là bao gồm Facebook và Google của Alphabet Inc. Dự luật mới sẽ cho phép các tổ chức xuất bản tin tức nêu trên hợp tác với nhau để đạt được các thỏa thuận tốt hơn từ Facebook và Google trong một khoảng thời gian kéo dài bốn năm, khi họ không phải tuân theo luật chống độc quyền. Lập luận được đưa ra là các công ty truyền thông xã hội thường sử dụng tin tức để thu hút người dùng. Các nhà xuất bản tin tức đã lên án hành động này và cáo buộc các mạng xã hội không chia sẻ doanh thu quảng cáo với họ. Theo các nhà lập pháp, dự luật năm 2021 sẽ yêu cầu tổ chức các cuộc đàm phán để hỗ trợ giới xuất bản tin tức nói chung thay vì một số lượng nhỏ như một phiên bản năm 2019 đề xuất. Khi đó, dự thảo không bao gồm các đài truyền hình tin tức. Dự luật được kỳ vọng có thể giúp thúc đẩy doanh thu cho ngành xuất bản tin tức. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Pew Research, ngành công nghiệp tin tức đang gặp rất nhiều khó khăn.Số việc làm tại các tờ báo Mỹ đã giảm 50% kể từ năm 2008 trong bối cảnh doanh thu quảng cáo suy giảm và thói quen sử dụng truyền thông của người dân thay đổi./.
- Từ khóa:
- mỹ
- nhà xuất bản tin tức
Tin liên quan
Nga sẽ khởi kiện Google, Facebook, Twitter, Tiktok và Telegram
Hãng Interfax dẫn nguồn tin tòa án Moskva ngày 9/3 cho biết các hãng Twitter, Google, Facebook sẽ phải đối mặt với 3 vụ kiện riêng rẽ với mức phạt lên tới 4 triệu ruble (54.000 USD) mỗi vụ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











