BNEWS Ngày 17/7, New Zealand cho biết sẽ gia hạn thời gian cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu, phí sử dụng đường bộ và giá vé giao thông công cộng thêm 5 tháng cho đến cuối tháng 1/2023.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các hộ gia đình của nước này đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao và áp lực lạm phát mạnh.
Giá xăng dầu ở New Zealand, cũng như các nơi khác, đã tăng mạnh kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng Hai. Song song với đó, giá lương thực tại nước này cũng tăng 1,2% trong tháng 6/2022 và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ trưởng Tài chính Grant Robertson cho biết trong một tuyên bố: "Không có giải pháp dễ dàng để giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt, nhưng chúng tôi đang thực hiện một loạt các quyết sách để giảm bớt áp lực cho các gia đình". "Chúng tôi muốn người dân có một số điểm tựa trong những tháng tới khi đối mặt với môi trường giá năng lượng biến động". Chính phủ New Zealand hồi tháng 3/2022 đã quyết định giảm 25 xu đô la New Zealand (NZD, tương đương 15 xu Mỹ) thuế tiêu thụ đặc biệt cho mỗi lít xăng dầu và hạ phí sử dụng đường bộ - khoản phí áp dụng đối với người sử dụng xe chạy bằng động cơ diesel – trong ba tháng. Biện pháp này sau đó tiếp tục được gia hạn vào tháng Năm cho đến giữa tháng Tám. Các nhà chức trách cho rằng quyết định này sẽ giúp chi phí đổ đầy một bình xăng dung tích 40 lít giảm khoảng 11 NZD, chi phí đổ bình dung tích 60 lít giảm hơn 17 NZD. Bộ trưởng Robertson cho biết Bộ Tài chính New Zealand ước tính tác động tổng hợp của các chính sách này sẽ giúp giảm lạm phát chính thêm khoảng 0,5 điểm phần trăm trong quý II/2022. Tuy nhiên, ông cảnh báo lạm phát có thể sẽ "vẫn được duy trì ở mức cao hơn những gì chúng ta đã thấy trong những năm gần đây", ngay cả khi các chuyên gia kinh tế đều dự báo chỉ số này đã đạt đỉnh vào quý II. Hôm 13/7, Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ tức ngân hàng trung ương) đã tăng lãi suất lần thứ sáu liên tiếp và cho biết lộ trình thắt chặt chính sách để kiềm chế lạm phát vẫn đang phát huy tác dụng./.Tin liên quan
Australia và New Zealand cảnh báo nguy cơ gia tăng số ca COVID-19 mới
Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler cảnh báo hàng triệu người dân nước này có nguy cơ mắc COVID-19 trong những tuần tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiÁp phí mới, EU gây sức ép lên Shein và Temu
Động thái tiếp tục gây sức ép đối với các nền tảng thương mại điện tử vốn tận dụng cơ chế miễn thuế hải quan đối với hàng hóa giá trị thấp để bán sản phẩm với giá rẻ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá dầu giảm
Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 6 đã giảm xuống còn 2,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 2,6% của tháng 5 và 2,9% của tháng 4.











