BNEWS Ngành dầu mỏ Canada dự kiến mất thêm 1,1 tỷ CAD trong năm nay.
Đây là dự báo vừa công bố của Uỷ ban tư vấn Canada (CBoC) - một tổ chức nghiên cứu, phân tích xu hướng kinh tế của Canada và các vấn đề chính sách công.
Theo báo cáo của uỷ ban này, mặc dù giá dầu thô đang trong xu hướng tăng, nhưng ngành công nghiệp dầu mỏ của Canada sẽ vẫn tiếp tục bị thua lỗ trong năm 2017 và mất thêm khoảng 1,1 tỷ CAD trước thuế, tương đương 816,36 triệu USD. “Điều này đã là tốt hơn rất nhiều so với khoản thua lỗ 8,6 tỷ CAD trong năm 2016”, báo cáo nhận xét.
Theo ông Carlos A. Murillo, chuyên gia phân tích của CBoC, nhu cầu toàn cầu về dầu mỏ được dự báo tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo, giá dầu thô đang chuyển động trong quỹ đạo đi lên, bắt đầu từ cuối mùa Hè năm 2016.Mặc dù có những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong thời gian gần đây nhưng sự phục hồi của ngành công nghiệp dầu mỏ từ đáy chu kỳ lên vùng tăng trưởng dương nhanh nhất sẽ mất một thời gian dài nữa, chứ không phải là hết năm nay.
CBoC dự báo, sau khi dao dộng trung bình trong khoảng 40 USD/thùng, nửa cuối năm 2016, giá dầu thô đã phục hồi và đang dao động ở mức 50 USD/thùng và sẽ duy trì ở mức 55 USD/thùng trong năm nay. Đến năm 2021, giá dầu thô sẽ đạt mức 71 USD/thùng. Uỷ ban này cũng dự báo nhu cầu dầu thô của thế giới sẽ tăng thêm 2 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay, cao hơn mức dự đoán 1,3 triệu thùng được đưa ra trước đó. Giá dầu thô sụt giảm trong năm 2014 phần lớn do cung vượt cầu quá lớn. Chính vì vậy, sự tăng nhu cầu tiêu thụ dầu thô là một tín hiệu đáng mừng cho các nhà sản xuất. Cùng với giá dầu thô thế giới đang trong xu hướng tăng, việc Chính phủ Canada vừa thông qua các dự án xây dựng các tuyến đường ống dẫn dầu cũng là một tín hiệu tốt cho toàn ngành dầu mỏ Canada.Dự án Enbridge’s Line 3 và Kinder Morgan’s Trans-Mountain sẽ cung cấp thêm khoảng 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày ra thị trường. Ngoài ra, hai dự án Keystone XL và Energy East sẽ đóng góp thêm khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày, nếu được thông qua.
>>>Canada hoãn và hủy hàng trăm chuyến bay do bão tuyết
- Từ khóa:
- canada
- ngành dầu mỏ canada
- dầu mỏ canada
Tin liên quan
Canada hoãn và hủy hàng trăm chuyến bay do bão tuyết
Canada đã phải hoãn và hủy bỏ hơn 500 chuyến bay đi và đến sân bay quốc tế Pearson ở thành phố Toronto do tuyết rơi dày và bão tuyết lớn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.












