BNEWS Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí tăng cường hợp tác để tạo ra các điểm du lịch bền vững, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn “quá tải du lịch”.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 28/10, Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí tăng cường hợp tác để tạo ra các điểm du lịch bền vững, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn “quá tải du lịch”.
Tuyên bố trên được đưa ra tại “Đối thoại đặc biệt Bộ trưởng Du lịch Nhật Bản và ASEAN” diễn ra từ 27-29/10 tại Tokyo (Nhật Bản). Đối thoại do Nhật Bản và Lào giữ vai trò đồng Chủ tịch, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Nhật Bản - ASEAN.
Tuyên bố chung sau Đối thoại nêu rõ, hai bên sẽ tăng cường hợp tác để tạo ra các điểm đến du lịch bền vững, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp ngăn chặn tình trạng “quá tải du lịch” (overtourism). Đây là khái niệm dùng để chỉ tình trạng du khách tập trung quá đông tại các điểm tham quan nổi tiếng gây ra các tác động tiêu cực cho địa phương như làm tắc nghẽn mạng lưới giao thông công cộng, xả rác bừa bãi, thậm chí là các hành vi gây rối, phá hoại.
Theo đó, hai bên sẽ hợp tác để thiết lập những điểm đến du lịch bền vững, nơi cả người dân địa phương và khách du lịch đều có thể tận hưởng những lợi ích từ du lịch, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực bảo vệ và bảo tồn các nguồn tài nguyên địa phương, thiên nhiên và văn hóa. Các Bộ trưởng cũng nhất trí thúc đẩy các nỗ lực tạo cơ hội việc làm liên quan đến du lịch, chia sẻ kiến thức chuyên ngành và các chương trình đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho người lao động trong ngành du lịch.
Không còn các hạn chế về nhập cảnh cộng với đồng yen mất giá khiến khách du lịch đổ về Nhật Bản ngày càng đông, gần với mức cùng kỳ năm 2019 trước đại dịch. Để phòng ngừa “quá tải du lịch”, chính phủ Nhật Bản mới đây đã đưa ra nhiều biện pháp mới để đối phó với tình trạng này, bao gồm việc tăng cường phương tiện công cộng, tăng vé tàu vào giờ cao điểm và tính thuế hoặc phí khi đến thăm một số điểm du lịch nhất định./.
Tin liên quan
Du lịch Thái Lan dự báo khởi sắc nhờ chính sách miễn thị thực
Thái Lan đặt mục tiêu đón từ 25-28 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, bao gồm 5 triệu lượt khách đến từ Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.













