BNEWS Ngày 9/10, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa đã đề nghị Brunei cung cấp ổn định khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho nước này.
Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Ngoại trưởng Kamikawa đưa ra đề nghị trên trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng thứ hai của Brunei Erywan Yusof. Trong cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.
Hai quan chức Nhật Bản và Brunei cũng nhất trí tăng cường quan hệ kinh tế song phương, đề cập đến vấn đề biến đổi khí hậu và cho biết Nhật Bản đang hợp tác với Brunei thiết lập lộ trình khử carbon. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, hợp tác quốc phòng, khoa học và công nghệ, y tế cùng nhiều lĩnh vực khác nhằm tăng cường quan hệ đối tác khi hai nước sắp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ngoại trưởng Kamikawa cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Nhật Bản-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó Brunei là thành viên, nhất là trong các vấn đề như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, chống các bệnh truyền nhiễm...
Hai quan chức ngoại giao Nhật Bản và Brunei cũng thảo luận tình hình khu vực và quốc tế, trong đó Ngoại trưởng Kamikawa nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác thay vì đối đầu trong môi trường quốc tế đầy thách thức hiện nay.
Brunei là chặng dừng chân đầu tiên của Ngoại trưởng Nhật Bản trong chuyến công du kéo dài 6 ngày tới Brunei, Việt Nam, Lào và Thái Lan để thúc đẩy quan hệ an ninh và kinh tế với các nước thành viên ASEAN. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai với tư cách là Ngoại trưởng Nhật Bản của bà Kamikawa, sau chuyến thăm New York (Mỹ) vào tháng trước để tham dự Khóa họp lần thứ 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc./.
Tin liên quan
Nga tiếp tục cung cấp khí đốt cho Moldova
Nga đã đồng ý cung cấp khí đốt cho Moldova theo các điều kiện mà Chisinau yêu cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.












