BNEWS Nghi can người Philippines là Russell Salic trong vụ âm mưu tấn công liều chết nhằm vào tàu điện ngầm ở New York và Quảng trường Thời đại sẽ phải đối mặt với các thủ tục pháp lý để dẫn độ sang Mỹ.
Ngày 8/10, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Vitaliano Aguirre ra tuyên bố cho biết tại Philippines hiện đã có quy trình cũng như thủ tục liên quan về việc dẫn độ tội phạm và việc làm này đã từng được thực hiện trước đó.
Tên Salic cùng 2 đối tượng khác bị cáo buộc tham gia âm mưu tấn công trên nhân danh nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong tháng lễ Ramadan năm 2016. Tên Salic đã bị bắt ở Philippines hồi tháng 4/2017 và Mỹ đã đề nghị dẫn độ tên này.
Cùng ngày, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Eduardo Ano cho biết tên Salic đang bị Cục điều tra quốc gia nước này giam giữ. Tên Salic đã chuyển tiền cho "mạng lưới khủng bố IS" ở Trung Đông, Mỹ, Malaysia.
Trước đó, các công tố viên Mỹ ngày 6/10 thông báo, từ tháng 5/2016, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng với cáo buộc âm mưu tiến hành các vụ tấn công tại thành phố New York.Theo nhà chức trách Mỹ, các cuộc tấn công trên được dự kiến tiến hành vào mùa Hè 2016, bao gồm âm mưu kích hoạt thuốc nổ tại Quảng trường Thời đại ở Manhattan và hệ thống tàu điện ngầm thành phố này.
Một trong số các đối tượng bị bắt giữ có Abdulrahman El Bahnasawy, 19 tuổi, người Canada. Đối tượng này, bị bắt giữ tại New Jersey tháng 5/2016, thừa nhận các cáo buộc liên quan đến khủng bố hồi tháng 10/2016.
Hai đối tượng còn lại là Talha Haroon, 19 tuổi, người Mỹ, bị bắt giữ khoảng tháng 9/2016 tại Pakistan - nơi tên này sinh sống, và Russell Salic, 37 tuổi, người Philippines, bị bắt giữ tại quốc gia Đông Nam Á này hồi tháng 4/2017.
Các công tố viên Mỹ muốn dẫn độ Haroon và Salic sang Mỹ. Nếu bị kết tội, các đối tượng này có thể sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất ở Mỹ là tù chung thân.
>>>Các phần tử khủng bố dùng hơn 10.000 trang mạng xã hội
Tin liên quan
UAE công bố danh sách các cá nhân và tổ chức có quan hệ với khủng bố
Ngày 4/10, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã công bố một danh sách mới gồm các cá nhân và tổ chức được cho là có quan hệ với khủng bố.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.











