BNEWS Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Vương quốc Anh (BoE) Ben Broadbent nhận định sự tăng giá hàng hóa tiêu dùng hiện tại không có nghĩa là lạm phát sẽ kéo dài trong dài hạn.
Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Vương quốc Anh (BoE) Ben Broadbent ngày 22/7 nhận định sự tăng giá hàng hóa tiêu dùng hiện tại không có nghĩa là lạm phát sẽ kéo dài trong dài hạn, và những tín hiệu từ thị trường lao động là thước đo mức tăng giá tốt hơn trong thời gian tới.
Trong bối cảnh các quan chức hàng đầu tại BoE đang có những quan điểm khác nhau về sự cần thiết của việc nhanh chóng chấm dứt chính sách kích thích đối với nền kinh tế, ông Broadbent nhấn mạnh áp lực lạm phát trong quá khứ đã giảm xuống như thế nào và thị trường việc làm của Anh thường không làm gia tăng hơn nữa những cú sốc về giá. Ông Broadbent cho biết dù lạm phát sẽ tiếp tục gia tăng trong một vài tháng tới, nhưng theo ông, tình hình lạm phát giá hàng hóa bán lẻ hiện tại sẽ không kéo dài trong 18-24 tháng tới. Ông Broadbent cho biết triển vọng tăng trưởng nhu cầu vẫn là yếu tố quan trọng, và Ủy ban chính sách tiền tệ (MPC) của BoE sẽ phải theo dõi rất sát số liệu của thị trường lao động.Theo Phó Thống đốc BoE, thị trường lao động của Anh trước đây rất linh hoạt, nhưng hiện giờ ông không chắc về việc thị trường lao động sẽ thích nghi với những kiểu nhu cầu mới sau dịch COVID-19 như thế nào.
Ngoài ra, quan chức này cho rằng những số liệu về tăng trưởng thu nhập hiện tại cũng bị phóng đại lên nhiều do các khoản hỗ trợ thất nghiệp của chính phủ và các hiệu ứng khác liên quan đến dịch bệnh. BoE dự đoán lạm phát giá tiêu dùng, hiện đã vượt mức mục tiêu 2%, sẽ tăng lên trên mức 3% trước khi giảm trở lại khi các hiệu ứng tạm thời, như giá dầu cao và tình trạng thắt chặt hậu đại dịch của chuỗi cung ứng, dịu xuống. Dự kiến, BoE sẽ công bố các quyết định tiếp theo về chính sách tiền tệ và những dự báo mới nhất vào ngày 5/8 tới./.- Từ khóa:
- covid 19
- dịch covid tại anh
- anh
- lạm phát
Tin liên quan
"Canh bạc" mở cửa của nước Anh
Sự xuất hiện của biến thể Delta đang khiến việc nước Anh mở cửa trở lại được đánh giá như một "canh bạc", với nguy cơ làm sụp đổ thành quả chống dịch của "xứ sở sương mù" thời gian qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.
-
Ý kiến và Bình luậnNgoại giao nghị viện, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9 đã thành công tốt đẹp.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Ấn Độ: Việt Nam có thể đóng góp nhiều cho BRICS với tư cách là nước đối tác
Sự hiện diện của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 mang ý nghĩa rất quan trọng và kịp thời, bởi BRICS đã mở rộng đáng kể cả về quy mô lẫn phạm vi hợp tác.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng có ý nghĩa quan trọng đối với BRICS
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt - Pháp tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế
Đối tác chiến lược toàn diện mở thêm cơ hội để Việt Nam và Pháp nâng hợp tác kinh tế, nhất là công nghệ, đào tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực công nghiệp. Từ khóa:
-
Ý kiến và Bình luậnHợp tác tri thức tạo chiều sâu mới cho quan hệ Việt Nam-Pháp
Theo Tiến sĩ Frédéric Roustan, quan hệ Việt Nam - Pháp đang bước vào một giai đoạn mới trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện.











