Sản lượng xăng của Mexico thấp kỷ lục trong vòng 23 năm qua

07:31' - 21/12/2016
BNEWS Năm 2016, do giá dầu thế giới giảm mạnh, ngân sách đầu tư của Pemex cũng bị cắt giảm hầu hết trên toàn bộ các lĩnh vực.
Theo số liệu thống kê, từ đầu năm tới nay sản lượng xăng của tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico (Pemex) chỉ đạt trung bình 341.023 thùng/ngày, giảm 11,4% so với năm 2015 và là mức thấp kỷ lục trong vòng 23 năm qua.

Sản lượng xăng hiện tại của Pemex đã giảm 18% so với năm 2012 và 25% so với năm 2006. Trong 10 tháng của năm 2016, sản lượng xăng Premium và Magna đã giảm tương ứng 45% và 39%.

Theo Kế hoạch kinh doanh tới năm 2025, Pemex dự kiến huy động trên 6,7 tỷ USD thông qua việc phát hành trái phiếu nhằm ổn định và nâng cao sản lượng khai thác dầu khí.

Trước đó, ngày 6/12, Pemex đã phát hành 5,5 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 10 năm, với lãi suất tương ứng 5,5% và 6,625%, nhằm huy động vốn cho các dự án thăm dò và khai thác dầu khí trong năm 2017.

Pemex đang trong quá trình điều chỉnh và tái cơ cấu nhằm nâng cao sản lượng và phục hồi lợi nhuận. Mặc dù thua lỗ của Pemex đã giảm mạnh so với năm 2015, nhưng trong 9 tháng của năm nay vẫn lên tới 13,146 tỷ euro.

Mexico đang tìm cách nâng sản lượng dầu khí của nước này thông qua việc mở thầu hàng loạt các dự án thăm dò và khai thác cả trên đất liền và tại Vịnh Mexico. Theo luật định, Pemex sẽ nắm giữ 20% cổ phần đối với mỗi dự án.

Theo thống kê, sản lượng dầu thô của Mexico từ đầu năm tới nay đạt trung bình 2,3 triệu thùng/ngày và xuất khẩu hơn 1,1 triệu thùng/ngày. Dầu khí vẫn là một nguồn thu ngoại tệ quan trọng hàng đầu đối với kinh tế Mexico, với doanh thu 13,348 tỷ USD trong 9 tháng của năm 2016./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục