BNEWS Lầu Năm Góc ngày 20/2 cho biết các thông tin chi tiết về cuộc tập trận đang tạm hoãn giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ được công bố sau khi Olympic mùa Đông PyeongChang kết thúc vào tháng tới.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Chris Logan, nêu rõ: "Mỹ và Hàn Quốc tạm hoãn cuộc tập trận chung thường niên giữa 2 nước cho tới khi Olympic mùa Đông kết thúc. Mục tiêu trong thời gian này tập trung vào việc đảm bảo an ninh và thành công cho Thế vận hội. Các thông tin chi tiết sẽ được công bố sau kỳ Olympic".
Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo cho biết 2 nước sẽ thông báo về thời gian diễn ra cuộc tập trận sau khi kỳ Olympic và Paralympic tại PyeongChang kết thúc vào ngày 18/3. Thông báo sẽ được đưa ra trước tháng 4.
Cuộc tập trận, thường diễn ra vào tháng 2 và 3 hàng năm, đã bị tạm hoãn trong năm nay như một nỗ lực giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian diễn ra Olympic. Triều Tiên lên án cuộc tập trận là sự tập dượt cho cuộc xâm lược và viện cớ đó để tiến hành các hành động khiêu khích.
Trong một diễn biến khác cùng ngày, theo hãng tin Kyodo, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này đã báo cáo với Liên hợp quốc (LHQ) về một vụ việc được cho là trao đổi hàng giữa một tàu chở dầu của Triều Tiên với một tàu nhỏ không xác định tại Biển Hoa Đông, vi phạm lệnh trừng phạt được áp đặt đối với Bình Nhưỡng.
Các cuộc trao đổi giữa tàu với tàu như vậy nằm trong các hoạt động bị cấm theo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ được thông qua hồi tháng 9 năm ngoái nhằm đáp lại việc Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Theo Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nhật Bản, một tàu hộ tống của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) và một máy bay của lực lượng này đã phát hiện tàu chở dầu treo cờ Triều tiên cùng với một tàu khác bên cạnh hôm 16/2./.
>>> Thủ tướng Nhật Bản muốn Mỹ và Hàn Quốc không giảm quy mô tập trận chung
Tin liên quan
Hàn Quốc, Mỹ tiến hành tập trận chung
Hàn Quốc và Mỹ vẫn tiến hành tập trận chung thường kỳ trong tuần này, trong bối cảnh hai miền Triều Tiên có những động thái hòa giải trước thềm Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.











