BNEWS Rượu là mặt hàng sản xuất, kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết các cơ sở sản xuất rượu thủ công đều nằm rải rác trong dân nên rất khó quản lý.
Mặc dù không phải điểm nóng về tình trạng ngộ độc rượu nhưng thời gian qua tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với mặt hàng rượu nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người tiêu dùng.
Tỉnh tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy định về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép sản xuất kinh doanh rượu; kiểm tra các điều kiện để hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, việc công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy; kiểm tra tem, nhãn, trưng bày giới thiệu sản phẩm…
Từ đầu năm 2017 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã tổ chức kiểm tra, rà soát hơn 1.500 cơ sở sản xuất, nấu rượu thủ công và kinh doanh rượu. Qua đó, đã tiến hành xử lý 30 cơ sở vi phạm, phạt hành chính 108 triệu đồng; tiêu hủy gần 3.300 lít rượu trắng, rượu ngâm quả táo mèo, quả hồng rừng, 950 chai rượu vang và rượu cao thực vật không dán tem rượu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ…
Ông Phan Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái cho biết, nhằm siết chặt quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, tỉnh Yên Bái đã lập đoàn thanh tra liên ngành gồm Sở Y tế, Công an tỉnh, do Chi cục Quản lý thị trường chủ trì để kiểm tra, kiểm soát mặt hàng rượu trên địa bàn toàn tỉnh.
Chi cục Quản lý thị trường Yên Bái cũng đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý về rượu. Hiện nay, Chi cục Quản lý thị trường Yên Bái đã xây dựng xong kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với 6 nhóm ngành hàng do Bộ Công thương quản lý, trong đó có mặt hàng rượu.
Các trường hợp phát hiện sản xuất, kinh doanh rượu giả có giá trị trên 30 triệu đồng sẽ chuyển sang cơ quan tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự.
Rượu là mặt hàng sản xuất, kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết các cơ sở sản xuất rượu thủ công đều nằm rải rác trong dân nên rất khó quản lý. Hoạt động sản xuất này chủ yếu nhằm mục đích tự cung tự cấp cho tiêu dùng, bởi vậy các cơ sở này đều không đăng ký kinh doanh, không đề nghị cấp phép sản xuất rượu để kinh doanh theo quy định nên khó khăn trong kiểm tra, kiểm soát.
Để siết chặt hơn nữa hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với mặt hàng rượu, thời gian tới, ngoài việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngành công thương tỉnh Yên Bái sẽ tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trong việc thực hiện sản xuất, kinh doanh rượu đúng quy định.
Tuyên truyền để nhân dân nâng cao nhận thức về nguy cơ, tác hại của việc lạm dụng rượu và sử dụng rượu với hàm lượng các thành phần độc tố cao, dần thay thế bằng các loại rượu bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định.
Đặc biệt, tỉnh Yên Bái cũng sẽ quyết liệt hơn nữa trong các khâu quản lý cồn công nghiệp; kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất rượu vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, sẽ tiến hành công khai đối tượng vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Các địa phương cũng sẽ tích cực vào cuộc, tăng cường khuyến cáo người tiêu dùng không uống rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không uống rượu của các cơ sở nấu rượu không có giấy phép, không bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục tham vấn, tìm các giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu hiện nay, tạo điều kiện cho các cơ sở nấu rượu thủ công được cấp giấy phép nhanh chóng, thuận tiện khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện, chất lượng an toàn thực phẩm theo đúng quy định./.
>>> Tiêu hủy hơn 100 lít rượu ngâm củ dạng sâm không rõ xuất xứ
>>> Uống rượu có chừng mực cũng gây hại tới não bộ
- Từ khóa:
- yên bái
- sản xuất rượu
- kinh doanh rượu
- ngộ độc rượu
Tin liên quan
Hà Nội: Rượu "nấu lậu" được bán tràn lan
Kiểm tra trên địa bàn Hà Nội chỉ có 5 cơ sở trong số gần 5.000 cơ sở sản xuất rượu có giấy phép kinh doanh.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáXung đột Mỹ-Iran leo thang, giá dầu tăng gần 2%
Giá dầu tại thị trường châu Á tăng gần 2% khi tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại xung đột kéo dài sẽ tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz.
-
Hàng hoáXuất khẩu gạo đạt 2,91 tỷ USD, giá bắt đầu phục hồi
8 tháng năm 2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 6,03 triệu tấn, trị giá gần 2,91 tỷ USD, giảm 5% về lượng và 10,7% vè giá trị so với cùng kỳ năm trước.
-
Hàng hoáTrung Quốc giảm nhập khẩu dầu
Trung Quốc đã sử dụng kho dự trữ dầu mỏ khổng lồ của mình để giảm bớt thiệt hại khi xung đột ở Trung Đông bùng nổ làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
-
Hàng hoáXuất khẩu Hàn Quốc tháng 8 được dự báo tăng 62,6% nhờ nhu cầu chip AI
Khảo sát 10 chuyên gia kinh tế dự báo xuất khẩu Hàn Quốc tháng 8 tăng 62,6% nhờ nhu cầu chip AI toàn cầu, đưa thặng dư thương mại lên khoảng 30,74 tỷ USD.
-
Hàng hoáThành phố Hồ Chí Minh: Bán sách giáo khoa xuyên lễ phục vụ học sinh, phụ huynh
Ngày 29/8, tại Cửa hàng Sách giáo dục số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều phụ huynh vẫn đến từ sớm để mua sách cho con em, chuẩn bị cho năm học mới.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh do lo ngại lãi suất và diễn biến tại Hormuz
Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 28/8, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 39 xu Mỹ (tương đương 0,43%) xuống 89,31 USD/thùng.
-
Hàng hoáHàng giá rẻ Trung Quốc vào EU giảm mạnh
Khoản thu mới áp dụng trên toàn EU từ tháng 7 khiến lượng bưu kiện nhỏ từ Trung Quốc giảm 30-40%, tác động rõ đến Temu, AliExpress và Shein tại Pháp.
-
Hàng hoáYêu cầu doanh nghiệp không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu dịp 2/9
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân xăng dầu chủ động nguồn cung, tăng dự trữ, bảo đảm bán hàng liên tục, không để gián đoạn nguồn cung trong dịp Quốc khánh 2/9.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm bất chấp căng thẳng Mỹ - Iran leo thang
Giá dầu châu Á trong phiên ngày 28/8 tiếp tục giảm, chấm dứt chuỗi tăng giá kéo dài hai tuần qua. Nguồn cung dần phục hồi đã lấn át những lo ngại về đợt leo thang căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran.












