BNEWS Số liệu thống kê chính thức mới nhất cho thấy xuất khẩu của các nước Đông Nam Á đang tăng trưởng nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của Trung Quốc sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Đáng chú ý, Singapore và Indonesia đang đón đầu sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Hôm 16/4, Trung Quốc thông báo trong quý đầu tiên của năm 2021, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã tăng kỷ lục 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi trong quý I/2020, khi cuộc khủng hoảng y tế mới bắt đầu, GDP của nước này giảm tới 6,8%.
Đối với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc là nhân tố quan trọng bởi hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều nằm trong các chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Theo Ban Thư ký ASEAN, năm 2019, Trung Quốc chiếm tới 14,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của ASEAN, cao hơn so với con số 12,9% của Mỹ và 10,8% của Liên minh châu Âu (EU).
Giờ đây, Trung Quốc đang tạo ra một làn gió thuận, với đà tăng trưởng nhanh chóng và triển vọng ổn định. Theo dữ liệu chính thức được công bố vào tuần trước, trong tháng 3/2021, kim ngạch xuất khẩu phi dầu mỏ của Singapore đã tăng 12,1% so với một năm trước đó.
Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu phi dầu mỏ của Singapore với Trung Quốc tăng tới 46,4%, cao hơn nhiều so với mức tăng 17,3% trong tháng 2/2021, nhờ sự gia tăng của xuất khẩu máy móc và các sản phẩm hóa dầu.
Theo Selena Ling, chuyên gia kinh tế tại Oversea-Chinese Banking Corp., đây là tháng thứ ba liên tiếp xuất khẩu của Singapore sang Trung Quốc tăng. Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh là một thông tin tích cực với Singapore - nền kinh tế đã suy giảm kỷ lục 5,4% trong năm ngoái.
Trên thực tế, trong quý đầu tiên của năm 2021, Singapore đã tăng trưởng trở lại lần đầu tiên trong một năm qua, với mức tăng trưởng ước tính 0,2%. Tại Indonesia, trong tháng 3/2021, kim ngạch xuất khẩu của nước này tăng tới 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất trong gần 4 năm qua, nhờ tình hình kinh tế ở các đối tác thương mại chính, đặc biệt là Trung Quốc, đang cải thiện.
Cơ quan thống kê Indonesia cho biết, trong ba tháng đầu năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này. Xuất khẩu phi dầu khí sang Trung Quốc tăng khoảng 63% trong quý I/2021 và hơn 80% chỉ trong tháng 3/2021. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Indonesia sang Trung Quốc trong thời kỳ này là sắt, thép, than đá và dầu cọ.
Điều này cho thấy mối liên hệ (của sự gia tăng về xuất khẩu của Indonesia) với hoạt động sản xuất ổn định của Trung Quốc. Trong một báo cáo gần đây, các nhà kinh tế của United Overseas Bank nhận định: “Cho đến nay, chúng tôi thấy đà phục hồi của hoạt động xuất khẩu là liên tục, được khuếch đại nhờ xu hướng tăng giá hàng hóa kể từ [quý IV/2020]”.
"Ngoài ra, trên thực tế, Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu than từ Australia do các tranh cãi chính trị giữa hai quốc gia. Các biện pháp hạn chế nhập khẩu từ Australia có hiệu lực từ nửa cuối năm ngoái đã khiến Trung Quốc quay sang nhập khẩu từ Indonesia".
Trong khi đó, Malaysia vẫn chưa công bố số liệu thống kê tháng 3, nhưng kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Trung Quốc đã tăng 35,8% trong tháng 2 nhờ “xuất khẩu các sản phẩm [điện tử], sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tăng".
Xuất khẩu của Thái Lan sang Trung Quốc cũng tăng 14% trong tháng 2/2021. Ở hầu hết các nước Đông Nam Á, xuất khẩu hàng hóa, ngoại trừ các mặt hàng thiết yếu như dược phẩm, đã sụt giảm vào đầu năm ngoái do nhiều nước thực hiện phong tỏa. Một số nền kinh tế định hướng xuất khẩu như Singapore và Thái Lan đã cảm nhận được các ảnh hưởng của sự suy giảm thương mại toàn cầu do tình trạng căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung.
Tuy nhiên, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã làm dấy lên hy vọng về sự gia tăng của động lực thương mại trong khu vực. Được ký vào tháng 11 năm ngoái, hiệp định thương mại tự do này có sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN cùng với Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc.
Tuần trước, Trung Quốc đã hoàn tất quá trình phê chuẩn RCEP và trở thành quốc gia thứ hai phê chuẩn hiệp định này sau Singapore. Các nước thành viên RCEP hy vọng hiệp định này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 1/2022./.
Tin liên quan
Vụ IPO của Grab sẽ mở ra một “chương” mới cho nền kinh tế Internet Đông Nam Á
Grab kỳ vọng đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp tới tại Mỹ sẽ đẩy mức định giá của hãng lên tới gần 40 tỷ USD, trở thành vụ IPO thông qua SPAC lớn nhất từ trước tới nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.
-
Kinh tế Thế giớiUAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz
UAE đẩy mạnh các hành lang đường bộ, đường sắt và cảng với Oman nhằm duy trì dòng chảy thương mại, giảm phụ thuộc vào vận tải qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiCường quốc khí đốt huy động hơn 60 tỷ USD cho các dự án hạ tầng và đầu tư
Qatar đang triển khai đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 38,5 tỷ USD theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong 5 năm tới, nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân và đa dạng hóa nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Đức tạm thời giảm tốc
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, giá năng lượng cao, tiêu dùng yếu và tác động của tình trạng mực nước thấp trên các tuyến đường thủy đã gây sức ép lên nền kinh tế Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/9/2026
Ngày 21/9, kinh tế thế giới nổi bật với triển vọng tăng trưởng, áp lực lạm phát, nguồn cung năng lượng, thương mại Mỹ - Trung và diễn biến giá dầu.
-
Kinh tế Thế giớiBiển Đen trở thành điểm nghẽn mới của nguồn cung lương thực toàn cầu
Trong khi thị trường dầu mỏ đang tập trung vào những diễn biến tại eo biển Hormuz, một điểm nghẽn khác tại Biển Đen đang làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung lương thực toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCanada: Thuế quan Mỹ khiến giá vỏ lon bia cũng tăng cao
Ngay cả với những người chỉ uống bia thủ công của Canada, các mức thuế quan do Mỹ áp đặt cũng đang khiến việc thưởng thức một ly bia mát lạnh trở nên đắt đỏ hơn.
-
Kinh tế Thế giớiCanada coi trọng quan hệ với Việt Nam
Phía Canada đánh giá quan hệ hai nước có nền tảng hợp tác rộng lớn và lâu dài, thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ trên cả bình diện song phương và đa phương.














