BNEWS Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố đất nước sắp bước vào một thời kỳ nhiều biến động hơn, đầu tiên sẽ là một cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 8/6.
Giáo sư Colin Talbot, chuyên nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chính phủ, hiện đang làm việc tại Đại học Manchester, cho rằng việc Thủ tướng May kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn là nhằm củng cố ảnh hưởng và gia tăng quyền hạn cho bản thân và Chính phủ đảng Bảo thủ trước khi bước vào các cuộc đàm phán về Brexit.
Theo ông Talbot, phe đối lập sẽ tìm cách cản trở, song “họ sẽ thất bại và sự ủng hộ của các cử tri dành cho họ cũng sẽ giảm. Bởi vậy, bà May sẽ dễ dàng vô hiệu hóa phe đối lập phản đối Brexit”.
Giáo sư Martin Smith, Trưởng khoa Chính trị tại Đại học York, bình luận: “Tỷ lệ ủng hộ dành cho Công đảng (đối lập) theo các cuộc thăm dò ý kiến hiện là khá thấp, đảng Bảo thủ có cơ hội giành một chiến thắng vang dội. Và với thế đa số thuộc về phe Bảo thủ, Chính phủ sẽ dễ dàng tiến tới mọi thỏa thuận Brexit”.
Tuy nhiên, ông Smith cảnh báo rằng đảng Bảo thủ sẽ phải đối mặt với một vài khó khăn và thách thức trong chiến dịch tranh cử, trong đó phải kể đến những tác động từ kế hoạch này đối với Scotland và khả năng họ tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai để đòi độc lập.
Trong khi đó, chính Thủ tướng May cũng sẽ phải bước vào các cuộc đàm phán đầy căng thẳng với giới lãnh đạo EU về vai trò của Anh trong châu u sau khi rời bỏ liên minh.
Thủ tướng May hiện vấp phải nhiều sự phản đối và chỉ trích về kế hoạch Brexit từ phía nhiều thành viên trong Hạ viện và Thượng viện. Hơn thế nữa, bà đang đối mặt với một chặng đường khó khăn phía trước, và quan trọng nhất trong số này là các cuộc thảo luận đầy thách thức với Brussels nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hợp lý cho Anh.
Nếu có thể giành một chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vào ngày 8/6 tới, bà May không những có thể khiến những người chỉ trích kế hoạch Brexit của bà phải “im lặng” mà còn có thể gia tăng ảnh hưởng trong quá trình đàm phán với Brussels. Với những lý do này, nhiều nhà phân tích cho rằng Thủ tướng May không có gì để mất khi kêu gọi một cuộc bầu cử sớm.
Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Bảo thủ của Thủ tướng May sẽ thắng cử một cách dễ dàng. Tuy nhiên, tờ The Economist ngày 18/4 nhận định rằng do tính chất của các cuộc đàm phán giữa Anh với Liên minh châu Âu (EU), cuộc bầu cử sắp tới sẽ trở thành một cuộc đua tranh phức tạp hơn nhiều so với các cuộc tổng tuyển cử trước đây.
Theo luật, bà May cần nhận được sự ủng hộ của 2/3 trong tổng số các nghị sĩ để tiến hành bầu cử sớm. Do vậy, các hạ nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ sẽ phải bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ để có thể tiến hành tổ chức bầu cử.
Tuy nhiên, việc tiến hành bầu cử sớm sẽ được diễn ra dễ dàng bởi lãnh đạo các đảng đối lập đều đã lên tiếng ủng hộ.
Những đảng đối lập hầu như không có khả năng để thay đổi sự lãnh đạo Chính phủ của đảng Bảo thủ. Đối với nhiều người trong Công đảng - đảng đối lập lớn nhất của đảng Bảo thủ cầm quyền hiện nay - thời điểm tiến hành tổng tuyển cử không phải là thời điểm đẹp đối với họ.
Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ Công đảng thấp hơn đảng Bảo thủ khoảng 20%, chủ yếu là do Jeremy Corbyn - lãnh đạo Công đảng hiện nay - không được sự ủng hộ cao trong dân chúng bởi ông là một nhân vật cực tả và thiếu thực tế.
Bà May được bầu làm Thủ tướng không phải là thông qua tổng tuyển cử, bà lên thay cựu Thủ tướng David Cameron thông qua bầu chọn trong nội bộ đảng Bảo thủ.
Trong tuyên bố kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử sớm, bà May đã hàm ý coi đây là cơ hội để hàn gắn những chia rẽ trong nội bộ nước Anh đối với vấn đề Brexit.
Chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sẽ giúp bà May nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ cho kế hoạch Brexit "cứng" của bà - trong đó có việc thảo luận để Anh ra khỏi thị trường chung châu u - một điểm mà cuộc trưng cầu dân ý đã không đề cập đến một cách rõ ràng.
Tuy nhiên, tiến hành tổng tuyển cử sớm cũng mang lại một số rủi ro cho Thủ tướng. Năm ngoái, bà May đã từng bác bỏ đề xuất Anh sẽ tiến hành tổng tuyển cử trước năm 2020. Sự thay đổi đột ngột này cho thấy bà May đã coi việc đặt cược cho tổng tuyển cử sớm là điều đáng phải làm.
>>> Các cuộc đàm phán Brexit sẽ bắt đầu sau cuộc bầu cử Anh
>>> EU và nhiều quốc gia phản ứng với bầu cử sớm tại Anh
- Từ khóa:
- anh
- bầu cử anh
- thủ tướng anh
- theresa may
Tin liên quan
Bầu cử sớm liệu có thể "thay đổi luật chơi" cho đồng bảng Anh?
Đồng bảng Anh tăng mạnh sau khi Thủ tướng Anh, Theresa May, kêu gọi bầu cử sớm phải chăng là tín hiệu cho một giai đoạn phục hồi bền vững?
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiDấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Canada - Mỹ
Ngày 10/9, Thủ tướng Mark Carney cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong những ngày gần đây", Ottawa sẵn sàng đạt được thỏa thuận thương mại "công bằng" với Washington.
-
Kinh tế Thế giớiCanada phát tín hiệu không tiếp tục trả đũa Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng các biện pháp thương mại mới của Mỹ gây khó khăn cho một số doanh nghiệp nhưng tác động khiêm tốn đến nền kinh tế Canada.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 572 triệu USD triển khai R&D tự chủ tại 7 vùng
Hàn Quốc bắt đầu triển khai mô hình nghiên cứu và phát triển (R&D) tự chủ theo 7 vùng, với tổng vốn đầu tư 789 tỷ won (khoảng 572 triệu USD) trong năm nay.












