Tây Ban Nha: Hơn 1.500 doanh nghiệp rời Catalunya

11:06' - 26/10/2017
BNEWS Truyền thông địa phương đưa tin, 1.501 doanh nghiệp đã rời khỏi khu vực Catalunya của Tây Ban Nha do lo sợ chính quyền Catalunya đơn phương tuyên bố độc lập một cách bất hợp pháp.

Từ ngày 2-24/10/2017, tổng cộng 1.501 doanh nghiệp đã quyết định rời khỏi Catalunya, trong đó chỉ tính riêng ngày 24/10, có tới 107 doanh nghiệp quyết định di rời trụ sở chính sang các vùng lân cận khác.

Cuộc trưng cầu ý dân trái phép đòi độc lập của Catalunya ngày 1/10 đã đẩy Tây Ban Nha vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ sau khi nền dân chủ được tái lập năm 1975. Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha đã tuyên bố cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của Catalunya là vô giá trị.

Catalunya là một vùng đất giàu có nhất của Tây Ban Nha, đem về 1/5 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho “xứ Bò tót”. GDP của riêng lãnh thổ với 7,5 triệu dân này lớn hơn so với của cả nước Bồ Đào Nha sát cạnh.

Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người ở Catalunya cao hơn 30% so với phần còn lại của Tây Ban Nha. Tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn gần 4 điểm phần trăm so với mức trung bình trên toàn quốc.

Năm 2016, Catalunya thu hút đến 18 triệu khách du lịch, chiếm 25% lượng khách viếng thăm Tây Ban Nha, bởi Barcelona được mệnh danh là “kinh đô của các thể loại nghệ thuật”, là thành phố yên bình và sống động.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục