Thâm hụt ngân sách Canada cao gấp 10 lần so với dự kiến

11:24' - 09/07/2020
BNEWS Ngân sách liên bang của Canada đã thâm hụt 343 tỷ đô la Canada (CAD) tương đương 254 tỷ USD, cao gấp 10 lần so với ước tính được đưa ra trước cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19.
Bộ trưởng Tài chính Canada Bill Morneau ngày 8/7 cho biết, đại dịch COVID-19 đã khiến ngân sách liên bang của Canada chứng kiến mức thâm hụt cao nhất từ trước tới nay là 343 tỷ đô la Canada  (CAD) tương đương 254 tỷ USD cho tài khóa hiện tại (bắt đầu từ 1/4/2020).
Con số trên cao gấp 10 lần so với ước tính về thâm hụt ngân sách được đưa ra trước cuộc khủng hoảng dịch bệnh này, tương đương 15,9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).
Cuộc khủng hoảng dịch bệnh đã buộc một số ngành kinh tế chính của Canada phải đóng cửa trong hơn hai tháng kể từ giữa tháng 3/2020, khiến nguồn thu thuế của Chính phủ nước này suy giảm đáng kể.
Báo cáo trước Hạ viện về tình hình kinh tế và tài chính, Bộ trưởng Morneau lý giải nguyên nhân dẫn đến thâm hụt ngân sách tăng vọt là do Chính phủ liên bang đã phải hành động để hỗ trợ người dân và nền kinh tế Canada khi phải đối mặt với tình trạng tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái.
Ông nhấn mạnh, chính phủ đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau có kế hoạch phục hồi sau khủng hoảng mà ông  gọi là "khoản đầu tư thời bình toàn diện và đáng kể nhất trong lịch sử Canada", trị giá 230 tỷ CAD (170,11 tỷ USD).
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Morneau, điều đó cũng sẽ kéo theo khoản nợ của chính phủ tăng vọt từ 765 tỷ CAD (565,76 tỷ USD) vào tháng 3/2020 lên 1.236 tỷ CAD (914,08 tỷ USD) vào tháng 3/2020; đồng thời tỷ lệ nợ/GDP của Chính phủ liên bang sẽ dự kiến tăng từ 31% trong tài khóa 2019-2020 lên 49% trong tài khóa 2020-2021.
Mới đây, hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch đã hạ mức xếp hạng tín dụng của Canada từ mức cao nhất AAA xuống AA+.
Trong khi đó, các nhà kinh tế khu vực tư nhân được Bộ Tài chính tham vấn đã dự đoán nền kinh tế Canada sẽ giảm 6,8% trong năm 2020 - mức giảm lớn nhất kể từ cuộc Đại suy thoái. Tuy nhiên, họ hy vọng vào sự phục hồi kinh tế nước này với mức tăng trưởng 5,5 % vào năm 2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục