Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ giảm nhẹ trong tháng 7/2018

12:02' - 08/08/2018
BNEWS Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ giảm nhẹ xuống còn 28,09 tỷ USD trong tháng 7/2018, thấp hơn mức 28,93 tỷ USD trong tháng 6/2018.
Còn trong giai đoạn từ tháng 1-7/2018, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ là 161,63 tỷ USD, cao hơn mức khoảng 142,75 tỷ USD cùng kỳ năm 2017.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng Bảy còn cao hơn tổng mức thặng dư thương mại của Trung Quốc ở mức 28,05 tỷ USD. Trước đó, các nhà phân tích dự đoán thặng dư thương mại của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 39,33 tỷ USD trong tháng 7/2018, sau khi ở mức 41,47 tỷ USD trong tháng 6/2018.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ lâu nay là một vấn đề gây ra bất đồng trong quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này và là tâm điểm dẫn tới cuộc chiến thương mại hiện nay giữa hai bên.

Ngày 7/8, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết bắt đầu từ ngày 23/8 tới Mỹ sẽ bắt đầu áp mức thuế 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 16 tỷ USD của Trung Quốc. USTR cũng công bố danh sách 279 sản phẩm bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

Động thái trên là diễn biến mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc gây sức ép với Bắc Kinh trên bàn đàm phán thương mại, sau khi hồi tháng trước Nhà Trắng đã thông báo áp thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 34 tỷ USD của Trung Quốc.

Trong lượng hàng hóa trị giá 16 tỷ USD sắp bị áp thuế có các sản phẩm chất bán dẫn sản xuất tại Trung Quốc, mặc dù linh kiện cơ bản của các sản phẩm này có xuất xứ từ Mỹ hoặc Hàn Quốc. Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ (SIA) đã bày tỏ sự thất vọng đối với quyết định của USTR, đồng thời cảnh báo việc áp thuế sẽ gây tổn thương cho các nhà sản xuất chip của Mỹ và cũng không giúp giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế.

Với thông báo mới, tổng giá trị hàng hóa Trung Quốc chịu mức thuế 25% sẽ được nâng lên 50 tỷ USD. Các chuyên gia dự báo căng thẳng thương mại leo thang thậm chí có thể khiến tất cả lượng hàng hóa giao dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đều bị áp thuế.

Trước đó, Tổng thống Trump từng “đe dọa” áp thuế 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc và có khả năng áp thêm lượng hàng hóa trị giá 300 tỷ USD.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục