BNEWS Ngày 12/9, Thị trưởng thành phố Paris Anne Hidalgo đã khởi động các nỗ lực tranh cử Tổng thống Pháp, tập trung vào các vấn đề môi trường và xã hội.
Trong khi đó, lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen cũng đưa ra quan điểm tranh cử của mình khi cuộc chạy đua đang nóng lên từng giờ.
Bà Hidalgo, 62 tuổi, là một trong số ít các ứng cử viên đang hướng tới mục tiêu trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Pháp.
Nữ Thị trưởng này cũng đã nêu bật các thành tựu của mình trong vai trò một nhà quản lý có năng lực, chèo lái Paris vượt qua các cuộc khủng hoảng, từ một loạt các vụ tấn công khủng bố đến các cuộc biểu tỉnh “áo vàng” năm 2018-2019 phản đối chính phủ tăng thuế nhiên liệu hay vụ hỏa hoạn tàn phá nhà thờ Đức Bà.
Bà Hidalgo tham gia tranh cử tổng thống Pháp với chủ trương theo đuổi chiến dịch loại bỏ ô tô ra khỏi Paris để mang tới môi trường xanh cho thành phố. Tuy nhiên, chiến dịch này thời gian qua đã vấp phải không ít các ý kiến trái chiều.
Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Hidalgo sẽ chỉ nhận được từ 7-9% số phiếu ủng hộ nếu được chọn là ứng cử viên đại diện cho đảng Xã hội.
Hiện bà hy vọng có thể thu hút thêm sự ủng hộ của các cử tri bằng cách đẩy mạnh các nỗ lực tập trung vào chủ đề thích ứng với biến đổi khí hậu vốn nhận được sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ Pháp.
Lãnh đạo phe cực hữu Le Pen với quan điểm phản đối nhập cư và bài Liên minh châu Âu (EU) cũng đã đưa ra các chủ đề chính trong chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ ba của bà.
Phát biểu trước những người ủng hộ tại thành phố Frejus, miền Nam nước Pháp, bà Le Pen cam kết sẽ loại bỏ các phần tử Hồi giáo cực đoan tại nước này.
Nữ chính trị gia này cũng thể hiện sự ủng hộ với hàng nghìn người đang biểu tình hàng tuần phản đối “thẻ sức khỏe” COVID-19 - yêu cầu mọi người xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng hoặc có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính để được tới nhà hàng, đi tàu chặng dài và một loạt dịch vụ khác.
Hiện Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron vẫn chưa xác nhận liệu ông có tiếp tục chạy đua để tìm kiếm cơ hội đắc cử nhiệm kỳ thứ hai hay không nhưng khả năng này là khá cao.
Các cuộc thăm dò cho thấy ông Macron và bà Le Pen sẽ dẫn đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên vào tháng 4/2022.
Sau đó, ông Macron được cho là sẽ đánh bại bà Le Pen tương tự như kịch bản hồi năm 2017./.
Tin liên quan
Pháp cấp quốc tịch cho 12.000 nhân viên tuyến đầu chống dịch
Ngày 9/9, Chính phủ Pháp thông báo đã công nhận quốc tịch cho hơn 12.000 nhân viên y tế, nhân viên an ninh, hộ lý và các nhân viên tuyến đầu khác tham gia chống dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











