Thiên tai gây tổn thất chưa từng có cho nước Mỹ trong năm 2017

18:35' - 09/01/2018
BNEWS Theo đánh giá của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), năm 2017 là năm các thảm họa thiên nhiên gây cho nước Mỹ tổn thất nặng nề nhất.
Thiên tai gây tổn thất chưa từng có cho nước Mỹ trong năm 2017. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Trong năm 2017, liên tiếp các trận thiên tai đổ xuống nước Mỹ, từ cháy rừng, băng giá, lũ lụt và bão, gây thiệt hại về tài sản cho nước này lên tới 306 tỷ USD. Đáng chú ý, trong năm vừa qua, có tới 16 thảm họa thiên nhiên tại Mỹ gây thiệt hại từ 1 tỷ USD trở lên, cướp đi sinh mạng của ít nhất 362 người.

Số người tử vong có thể tăng cao hơn đang kể khi vùng lãnh thổ Puerto Rico hoàn tất báo cáo đánh giá thiệt hại từ cơn bão Maria, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào hòn đảo này trong hơn 90 năm qua.

Thiệt hại mà các siêu bão gây ra cho nước Mỹ trong năm 2017 lên tới 265 tỷ USD, vượt xa so với kỷ lục trước đó, được ghi nhận vào năm 2005 với tổn thất 215 tỷ USD chủ yếu do bão Katrina, Wilma và Rita.

Bão Harvey, đã đổ lượng mưa khoảng 50 inch (127 cm) vào bang Texas, gây thiệt hại 125 tỷ USD, chỉ đứng sau cơn bão Katrina năm 2005 về mức thiệt hại được tính bằng tỷ USD được thống kê từ năm 1980. Còn bão Maria gây thiệt hại lớn thứ ba (90 tỷ USD) và bão Irma đứng thứ năm (khoảng 50 tỷ USD.

Trước đó, Tập đoàn bảo hiểm Munich Re của Đức đã công bố báo cáo cho thấy, thiệt hại về tài chính do thiên tai trên toàn cầu trong năm 2017 vừa qua đã tăng gần gấp đôi so với năm 2016.

Theo Munich Re, năm vừa qua đã chứng kiến mùa mưa bão tồi tệ nhất, với các trận lũ lụt kỷ lục. Điều này buộc hãng bảo hiểm “khổng lồ” này đưa ra cảnh báo rằng tình trạng biến đổi khí hậu sẽ gia tăng, và các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ diễn ra thường xuyên hơn trong tương lai.

Munich Re cho biết, thiệt hại tài chính do các trận thiên tai trong năm 2017 lên đến 330 tỷ USD, so với mức tương ứng 175 tỷ USD của năm 2016. Con số này cao thứ hai trong lịch sử, xếp sau mức thiệt hại do thiên tai toàn cầu vào năm 2011 và gần gấp đôi mức trung bình 10 năm qua là 170 tỷ USD.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục