BNEWS Một năm sau khi ký kết thỏa thuận, giá trị hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ kém xa cam kết của Bắc Kinh, mất cân bằng trong cán cân thương mại lại được nới rộng hơn.
Ngày 15/1/2020, Mỹ và Trung Quốc chính thức ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sau nhiều vòng đàm phán căng thẳng, tạo ra “lệnh ngừng bắn” đối với cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới mà chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi xướng vào tháng 7/2018.
Theo thỏa thuận, Washington đồng ý cắt giảm một số dòng thuế, đổi lại Bắc Kinh cam kết tăng thêm 200 tỉ USD nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ trong 2 năm 2020 và 2021, với mốc so sánh là tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ của Trung Quốc trong năm 2017.Riêng với năm 2020, theo đúng thỏa thuận đề ra, Bắc Kinh phải tăng lượng hàng hóa mua thêm từ Mỹ ít nhất là trên 63,9 tỉ USD so với ngưỡng của năm 2017.
Văn bản cũng đề cập một số điều khoản quy định Bắc Kinh chấm dứt đánh cắp sở hữu trí tuệ, ngừng cưỡng bước chuyển giao công nghệ, đồng thời mở cửa hơn nữa thị trường nội địa với ngành dịch vụ tài chính của Mỹ. Đúng 1 năm sau khi ký kết, chưa thể khẳng định rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 là thành công, khi giá trị hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ còn kém xa so với cam kết, trong khi thặng dư thương mại của Trung Quốc trước Mỹ còn gia tăng.Giới phân tích nhận định điểm tích cực duy nhất chính là việc thỏa thuận mở ra nền tảng để hai bên can dự về các chủ đề kinh tế, thương mại, một bước đi quan trọng để tái định hình quan hệ song phương trong bối cảnh hai bên mất lòng tin vào nhau. Còn về con số cụ thể, thỏa thuận này coi như bất thành. Theo thống kê của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (Mỹ), tính đến hết tháng 11/2020, lượng hàng hóa Trung Quốc mua của Mỹ mới chỉ đạt dưới 60% so với cam kết của năm 2020.Tính theo số liệu của hải quan Trung Quốc, nhập khẩu hàng hóa của nước này từ Mỹ đạt 86,9 tỉ USD, so với mức 153,8 tỉ USD theo cam kết.
Còn theo số liệu của Mỹ, xuất khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc trong khoảng thời gian này là 82,3 tỉ USD, kém xa so với mục tiêu 141,7 tỉ USD.
Ngay cả lĩnh vực có bước tiến mạnh nhất là nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp cũng mới chỉ đạt 76% hoặc 62% cam kết, tùy theo sử dụng số liệu thống kê của Mỹ hay Trung Quốc.
Riêng về mặt hàng năng lượng, giá trị mua hàng của Trung Quốc dừng ở mức 7,8 tỉ USD so với mục tiêu 21,8 tỉ USD, chỉ đạt 35% so với kế hoạch.
Mất cân bằng trong cán cân thương mại song phương trong khi đó lại nới rộng hơn.Tính cả năm 2020, thặng dư thương mại của Trung Quốc trước Mỹ lên 316,9 tỉ USD, tăng 7,1% so với năm ngoái và là năm có thặng dư kỉ lục đứng hàng thứ hai, chỉ kém ngưỡng 324 tỉ USD của năm 2018.
Về sở hữu trí tuệ và mở cửa thị trường, tháng 9/2020, chính quyền Bắc Kinh công bố dự thảo luật về tăng cường bảo đảm quyền lợi cho chủ sở hữu bí mật kinh doanh, áp dụng với cả đối tượng là cá nhân, tổ chức nước ngoài.Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hồi tháng 6/2020 cũng đã cấp phép cho tập đoàn tài chính America Express (Mỹ) được thực hiện nghiệp vụ thanh toán tại Trung Quốc, thực thể nước ngoài đầu tiên được hưởng quy chế này.
Tuy nhiên, với các công ty hoạt động tại Trung Quốc từng mong đợi những thay đổi quan trọng về cấu trúc trong môi trường kinh doanh cùng những cải thiện về tiếp cận thị trường cho sản phẩm công nghệ, giảm trợ cấp của Bắc Kinh đối với khu vực nhà nước, thỏa thuận thương mại giai đoạn một chưa tạo ra bước chuyển lớn nào về môi trường kinh doanh, đầu tư tại đại lục.- Từ khóa:
- Donald trump
- thương mại mỹ trung
- my
- trung quốc
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ yêu cầu chính phủ giảm thiểu mua sắm từ Trung Quốc
Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị cho chính phủ liên bang đưa ra các đề xuất nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc CAEXPO 2026, thúc đẩy kết nối thị trường và chuỗi cung ứng
CAEXPO và CABIS lần thứ 23 khai mạc tại Nam Ninh, tập trung thúc đẩy ACFTA 3.0, kết nối thị trường, hạ tầng và chuỗi cung ứng ASEAN - Trung Quốc, với Việt Nam có 120 doanh nghiệp tham dự.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư
Hội nghị giao lưu hợp tác thương mại và công nghiệp ASEAN với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2026 đã diễn ra tại thành phố Nam Ninh, với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiNhững kinh nghiệm quốc tế trong phát triển kinh tế biển
Để khai thác tối ưu những nguồn lực sẵn có, Mỹ đã phát triển hệ sinh thái biển toàn diện với mức độ liên kết cao, trong khi Trung Quốc xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu đứng trước nhiều nguy cơ
Kinh tế Eurozone vẫn duy trì khả năng chống chịu trước các cú sốc, song nợ công cao, lãi suất tăng, bất ổn chính trị - địa chính trị và rủi ro thị trường AI đang gây sức ép lớn.
-
Kinh tế Thế giớiGiá khí đốt áp sát đỉnh, kho dự trữ của Đức chạm mức thấp kỷ lục
Giá khí đốt châu Âu duy trì gần mức cao nhất nhiều năm, trong khi các kho dự trữ của Đức mới đạt khoảng 56% dung lượng, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung mùa Đông.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan nỗ lực chốt đàm phán hiệp định ART, tránh nguy cơ tăng thuế từ Mỹ
Thái Lan đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng với Mỹ, lo ngại nguy cơ bị áp thêm thuế liên quan đến vấn đề công suất dư thừa.
-
Kinh tế Thế giớiHạ viện Mỹ thông qua dự luật nhằm hạn chế tác động của trung tâm dữ liệu AI
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật yêu cầu các trung tâm dữ liệu phục vụ AI chịu toàn bộ chi phí xây dựng nguồn điện và nâng cấp hệ thống truyền tải phục vụ hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiFed tăng lãi suất lần đầu tiên từ năm 2023 để kiềm chế lạm phát
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 16/9 đã quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát kéo dài.











