BNEWS Khoảng 80% các đơn hàng bị tạm dừng, chưa tìm được đơn hàng mới. Các thị trường xuất khẩu lớn như Hoa Kỳ quý I/2020 chiếm 51% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ, EU khoảng gần 9% đã gần như đóng băng.
Mặc dù đại dịch COVID-19 đang gây những tác động không mấy tích cực tới ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ, nhưng theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuần thì đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp phải năng động, sáng tạo với tư tưởng “tìm cơ trong nguy” nhằm ổn định, duy trì, phát triển trong tương lai. Xung quanh vấn đề này, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã có những chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về những giải pháp ứng phó cần thiết trong tình hình hiện nay. Phóng viên: Dịch COVID-19 đã có những tác động mạnh đến các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ. Xin Thứ trưởng cho biết những khó khăn của ngành gỗ hiện nay? Thứ trưởng Hà Công Tuấn: Có thể nói dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam. Ngành công nghiệp chế biến gỗ cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng tiêu cực với phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Thứ nhất, đối với thị trường xuất khẩu, đến tháng 4, khoảng 80% các đơn hàng bị tạm dừng, tạm ngưng, chưa tìm được đơn hàng mới. Các thị trường xuất khẩu lớn như Hoa Kỳ quý I/2020 chiếm 51% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ, EU khoảng gần 9% đã gần như đóng băng; các thị trường Nhật Bản chiếm 12%, Hàn Quốc 7-8% cũng chỉ có lác đác đơn hàng. Riêng thị trường Trung Quốc chiếm 10%; trong đó chủ yếu xuất khẩu 90% là sản phẩm dăm gỗ, trong những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch, giờ mới bắt đầu được phục hồi, nhưng cũng cần một thời gian nữa mới có thể bình thường. Gần gần đây tình hình dịch ở Trung Quốc vẫn có diễn biến khó lường. Đối với thị trường trong nước, hiện nay có hai sản phẩm chính. Một là sản phẩm của các làng nghề truyền thống có đến 70 – 80% sản phẩm không tiêu thụ được, phải tạm dừng hoạt động sản xuất. Sản phẩm thứ hai là sản phẩm cao cấp cho các công trình lớn (khách sạn, công sở) giảm 90% doanh thu so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, trong quý I/2020 nguyên liệu gỗ, phụ kiện nhập khẩu cũng giảm 70 – 80%. Hiện, doanh nghiệp sản xuất chủ yếu từ nguồn nguyên liệu, phụ kiện dự trữ. Tình hình sản xuất của ngành chế biến, xuất khẩu gỗ có thể nói là ngừng trệ nghiêm trọng, do không có đơn hàng nên các doanh nghiệp buộc phải tạm dừng sản xuất và cho lao động nghỉ. Hiện đã có nhiều doanh nghiệp cho nghỉ 45 – 80% số lao động hoặc giãn thời gian làm việc. Qua khảo sát bước đầu ở 130 doanh nghiệp lớn, bình quân mỗi doanh nghiệp trong quý I thiệt hại 25 tỷ đồng; tổng thiệt hại của các doanh nghiệp này từ 3.000 – 5.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp cũng có áp lực về nguồn tín dụng, trả nợ ngân hàng, các loại thuế, bảo hiểm xã hội… Chúng tôi mong rằng khó khăn này sẽ kết thúc sớm, nhưng mỗi doanh nghiệp sẽ có bản lĩnh khác nhau để xử lý tình huống này. Phóng viên: Vậy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có định hướng, giải pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn này? Thứ trưởng Hà Công Tuấn: Hiện chỉ có khoảng 7% doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, còn lại trên 90% doanh nghiệp phải tạm dừng hoặc luân chuyển một bộ phận lao động, tạo ra sự đứt gãy toàn chuỗi. Chuỗi này bao gồm cả những người cung cấp nguyên, phụ liệu, đặc biệt cả những người trồng rừng do không có người mua. Nhưng nếu chúng ta không duy trì được các đơn hàng thì khả năng khôi phục sản xuất càng khó khăn hơn. Bộ cũng như các bộ, ngành khác đã theo dõi sát sao tình hình sản xuất. Theo mục tiêu của Chính phủ phải đạt được mục tiêu “kép” là vừa chống dịch vừa đảm bảo duy trì sản xuất. Bộ vẫn duy trì thông tin nắm bắt tình hình với các hiệp hội, địa phương dù trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội. Bộ đã có nhiều văn bản liên quan tới các bộ, ngành, Chính phủ về các chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp chế biến gỗ trong giai đoạn khó khăn này. Khó khăn hiện nay không chỉ của ngành gỗ mà là khó khăn chung của các lĩnh vực sản xuất nên việc giải quyết chính sách là giải quyết chung cho các lĩnh vực. Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt và đã có những chính sách hỗ trợ vừa kịp thời vừa thể hiện quyết tâm cao khôi phục, hỗ trợ sản xuất. Đây là những chính sách lần đầu tiên được áp dụng. Nhà nước đang phải dùng nguồn tích lũy từ trước đến nay để đầu tư, hỗ trợ cho duy trì sản xuất. Phóng viên: Cụ thể Bộ đã có khuyến cáo gì tới doanh nghiệp trong thời gian này? Thứ trưởng Hà Công Tuấn: Bộ đã có văn bản gửi các hiệp hội, đề nghị các hiệp hội truyền đạt đến doanh nghiệp, trước hết doanh nghiệp phải năng động, sáng tạo, cùng Nhà nước vượt qua giai đoạn khó khăn này. Điều quan trọng đầu tiên là nhận thức, đánh giá tình hình không quá bi quan. Bây giờ không phải là lúc doanh nghiệp nghĩ đến chuyện đóng cửa rồi phá sản mà họ phải có tư tưởng “tìm cơ trong nguy”, ổn định, duy trì, phát triển trong tương lai. Dù thị trường chủ chốt khó khăn thì tìm thị trường khác và hướng về thị trường nội địa. Hiện, hàng hóa phục vụ dân sinh đang có nhu cầu cao, nếu doanh nghiệp khai thác được sẽ đáp ứng phần nào việc duy trì sản xuất. Hiện đang thực hiện giãn cách xã hội, đương nhiên chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng. Nhưng các doanh nghiệp khác làm được thì doanh nghiệp chế biến gỗ cũng phải làm được. Doanh nghiệp chuyển sang bán hàng trên các kênh thương mại điện tử. Đây không chỉ là giải pháp cho trước mắt mà cả lâu dài, doanh nghiệp phải ứng dụng công nghệ trong bán hàng.
Tin liên quan
Kiến nghị đưa doanh nghiệp chế biến gỗ, lâm sản được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị bổ sung ngành chế biến gỗ, lâm sản vào đối tượng tại dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpGia Lai đặt mục tiêu có 60.000 - 65.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030
Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 60.000-65.000 doanh nghiệp hoạt động, ít nhất 2 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân.
-
Doanh nghiệpGiảm nghĩa vụ thuế, chi phí tuân thủ, doanh nghiệp được tiếp thêm dư địa phục hồi
Trong bối cảnh sức mua còn chịu nhiều sức ép, doanh nghiệp rất cần những chính sách giúp giảm chi phí và chủ động hơn về dòng tiền.
-
Doanh nghiệpKhởi công chuỗi chế biến lúa gạo 500.000 tấn/năm kết hợp năng lượng sinh khối
Chiều 3/10, tại xã Đông Thuận (thành phố Cần Thơ) đã chính thức khởi công chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo công suất 500.000 tấn/năm và Trung tâm cung ứng nhiên liệu sinh khối.
-
Doanh nghiệp9 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng
Số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng, quy mô vốn đăng ký bình quân được cải thiện, song số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao.
-
Doanh nghiệpThúc đẩy nghiên cứu ứng dụng bản sao số trong công nghiệp - năng lượng
VPI vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Bản sao số trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng” nhằm đề xuất các định hướng nghiên cứu, ứng dụng bản sao số trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng.
-
Doanh nghiệpTổng công ty Điện lực miền Bắc đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ
EVNNPC đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; các tập thể, cá nhân thuộc Tổng công ty được trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước.
-
Doanh nghiệpTăng năng lực điều hành bay, sẵn sàng cho APEC 2027
Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Phân khu kiểm soát tiếp cận Phú Quốc (APP Phú Quốc) vừa chính thức được đưa vào khai thác an toàn, thông suốt.
-
Doanh nghiệpMSR khẳng định vai trò trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao
Với lợi thế về nguồn tài nguyên chiến lược, đang tạo nền tảng để Masan High-Tech Materials nâng cao hiệu quả kinh doanh và củng cố vai trò trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu.
-
Doanh nghiệpBảo dưỡng tổng thể lần 2 nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn vào tháng 8/2027
Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn sẽ thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 2 vào tháng 8/2027, dự kiến kéo dài từ 45-50 ngày.











