Tổng thống Mỹ ký luật ngăn khả năng chính phủ phải đóng cửa

07:48' - 01/10/2021
BNEWS Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/9 đã ký một ban hành luật cấp ngân sách tạm thời vốn đã được Quốc hội thông qua ngay trước đó để ngăn chặn khả năng Chính phủ Mỹ phải đóng cửa từ ngày 1/10.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/9 đã ký một ban hành luật cấp ngân sách tạm thời vốn đã được Quốc hội thông qua ngay trước đó để ngăn chặn khả năng Chính phủ Mỹ phải đóng cửa từ ngày 1/10, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, vì thiếu ngân sách hoạt động.

Với 254 phiếu thuận và 175 phiếu chống, Hạ viện Mỹ trước đó cùng ngày đã thông qua một dự luật cấp ngân sách tạm thời cho phép Chính phủ hoạt động thêm 2 tháng nữa, sau khi dự luật cũng được Thượng viện thông qua.

Chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump từng phải đóng cửa 35 ngày cho tới cuối tháng 1/2019 - lần đóng cửa lâu nhất trong lịch sử Mỹ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục