BNEWS Tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều Tiên diễn ra ở Vladivostok, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Triều Tiên và ông Putin đã "vui vẻ nhận lời".
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/4 đưa tin tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều Tiên diễn ra ở Vladivostok, thuộc vùng Viễn Đông của Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Triều Tiên và ông Putin đã "vui vẻ nhận lời".
Theo KCNA, tại cuộc gặp ngày 25/4, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã mời Tồng thống Putin thăm Bình Nhưỡng "vào thời điểm thuận tiện" và "lời mời đã được chấp thuận một cách vui vẻ".
Trong khi đó, đề cập hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Konstantin Kosachev cho rằng Mỹ nhiều khả năng sẽ phản ứng tiêu cực về kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Theo ông Kosachev, Washington luôn cho rằng Mỹ là quốc gia duy nhất có quyền giải quyết các xung đột quốc tế, vì vậy luôn phản ứng một cách tiêu cực và tìm cách gây bất hòa giữa các bên đối thoại.
Tuy nhiên, ngày 25/4, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác trong nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Sputniknews dẫn lời người phát ngôn trên khi được hỏi về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nêu rõ: "Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác và đồng minh nhằm đạt được mục tiêu chung của thế giới, đó là phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách hoàn toàn và có thể kiểm chứng.
Liên quan vấn đề trên, Đại sứ Hàn Quốc tại Washington cho rằng Triều Tiên đường như đang thúc đẩy để gia tăng tác động tới Mỹ bằng việc tiến hành hoặc lên kế hoạch tiến hành các hội nghị thượng đỉnh với Nga và Trung Quốc.
Theo hãng thông tấn Yonhap, phát biểu với báo giới, Đại sứ Cho Yoon-je cho rằng cả Triều Tiên và Mỹ đã bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đàm phán sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 2 vưa qua không đạt thỏa thuận này.
Theo đó, dường như phía Triều Tiên đang cố gắng gia tăng tác động trong đàm phán với Mỹ bằng cách tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh với Nga và thúc đẩy tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc./.
Xem thêm:
>>TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY: Khi Nga - Triều “đồng thanh, hiệp lực”
>>Không ra tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều
Tin liên quan
Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều
Chiều 25/4 giờ Hà Nội, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ lên 7%
Theo báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á mới nhất, ADB đánh giá nền kinh tế Ấn Độ tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trước môi trường quốc tế nhiều biến động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Eurozone bứt tốc đi kèm với sức ép lạm phát trở lại
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Khu vực đồng euro đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Kinh tế Thế giớiĐồng USD tăng lên mức cao nhất trong gần 2 tháng
Giới đầu tư đang dự đoán khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ kêu gọi vùng Vịnh xây dựng tuyến vận chuyển dầu mới để tránh eo biển Hormuz
Cuộc chiến giành dầu mỏ Trung Đông không chỉ còn là vấn đề nguồn cung mà còn là vấn đề các tuyến đường vận chuyển.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.
-
Kinh tế Thế giớiUAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz
UAE đẩy mạnh các hành lang đường bộ, đường sắt và cảng với Oman nhằm duy trì dòng chảy thương mại, giảm phụ thuộc vào vận tải qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiCường quốc khí đốt huy động hơn 60 tỷ USD cho các dự án hạ tầng và đầu tư
Qatar đang triển khai đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 38,5 tỷ USD theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong 5 năm tới, nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân và đa dạng hóa nền kinh tế.












