BNEWS Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 4/12 đã kêu gọi các bên liên quan tuân thủ các nghị quyết của Liên hợp quốc về vấn đề Triều Tiên.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Mông Cổ Damdin Tsogtbaatar đang ở thăm Bắc Kinh.
Tại cuộc họp báo, khi được hỏi về quyết định của Mỹ đang xem xét áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử tên lửa ngày 29/11 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho rằng căng thẳng tái diễn trên Bán đảo Triều Tiên sau 2 tháng tình hình tương đối lắng dịu là một điều rất đáng tiếc.
Ông cũng cho biết Trung Quốc có thái độ cởi mở về các giải pháp đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, tuy nhiên, các quy định và tinh thần của các nghị quyết Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về vấn đề Triều Tiên phải được các bên liên quan lấy làm nguyên tắc chung để giải quyết vấn đề này. Ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc tuân thủ hoàn toàn các nghị quyết của HĐBA LHQ về vấn đề Triều Tiên.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhận định tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang rất nhạy cảm, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên liên quan có thể tránh đưa ra các hành động khiêu khích và nỗ lực hơn nữa để giảm bớt căng thẳng.
Trước đó, ngày 3/12, hãng Bloomberg đưa tin Đức đang nỗ lực mở lại các kênh liên lạc với Triều Tiên nhằm ngăn chặn tình trạng hiện nay rơi vào vòng xoáy chiến tranh.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg qua điện thoại, ông James Hoare, cựu Đại biện lâm thời Anh tại Bình Nhưỡng cho hay, Berlin mong muốn tham gia và đề xuất kênh liên lạc vốn tồn tại nhiều thập kỷ giữa hai nước, nhằm duy trì các nỗ lực ngoại giao trước mối đe dọa gia tăng từ sự đối đầu quân sự hiện nay.
Đức là một trong số ít các quốc gia đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Triều Tiên hồi năm 2001 sau khi nước Đức thống nhất năm 1990. Đức cũng là một trong số ít các nước phương Tây vẫn duy trì Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng cũng như Đại sứ quán Triều Tiên tại Berlin.
Sáng 29/11 vừa qua, Triều Tiên đã chính thức tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 mới, "có tầm bắn bao phủ toàn bộ lục địa Mỹ".
Tuyên bố cho biết tên lửa Hwasong-15 là tên lửa mạnh nhất từ trước tới nay của Triều Tiên, đã bay 950 km trong 53 phút và đạt đến độ cao 4.475km. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định Bình Nhưỡng vẫn chưa thể hoàn thiện được kỹ thuật đưa tên lửa trở lại khí quyển, một yếu tố then chốt trong chương trình phát triển ICBM./.
>>> Không quân Hàn Quốc lập đơn vị theo dõi hoạt động hạt nhân, tên lửa Triều Tiên
Tin liên quan
Thượng viện Nhật Bản thông qua nghị quyết lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Nghị quyết trên mô tả vụ phóng ICBM của Triều Tiên "thể hiện ý định của nước này tiếp tục phát triển hạt nhân và tên lửa và thách thức an ninh khu vực, trong đó có Nhật Bản".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026:
-
Kinh tế Thế giớiCác nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm sản lượng xuống mức thấp nhất trong 6 năm
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2026 xuống mức thấp nhất trong 6 năm, khi nhu cầu giảm và sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tìm động lực mới sau 5 năm nâng cấp quan hệ
Sau 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện, Trung Quốc và ASEAN đang mở rộng hợp tác sang kinh tế số, AI, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ lệ thất nghiệp thành thị của Trung Quốc giảm trong tháng 6
Theo số liệu chính thức công bố hôm 15/7, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát của Trung Quốc đã giảm nhẹ xuống còn 5,0% trong tháng 6/2026 từ mức 5,1% trong tháng 5.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.













