BNEWS Trung Quốc thắt chặt kiểm soát lĩnh vực quản lý tài sản vốn có quy mô trên 20.000 tỷ USD đang khuyến khích các ngân hàng nước ngoài xúc tiến thâm nhập hoặc mở rộng hoạt động tại thị trường này.
Theo các nguồn tin trong ngành, ngành quản lý tài sản của Trung Quốc tăng trưởng nhanh nhất thế giới, nhưng thường gắn với việc bán các tài sản rủi ro cao và thiếu khả năng thanh khoản và quản lý lỏng lẻo.
Tuy nhiên, gần đây, các nhà chức trách bắt đầu yêu cầu các ngân hàng trong nước tách riêng các bộ phận quản lý tài sản, một động thái được cho là để tăng cường quản lý trong nỗ lực chung nhằm giảm nợ và hạn chế hoạt động bán các tài sản rủi ro.
Ủy ban Quản lý Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc tháng trước cho biết, năm ngân hàng lớn của nước này đã được phép thành lập bộ phận quản lý tài sản và các bộ phận này sẽ phải duy trì sổ sách và tài khoản riêng, thực hiện các nghĩa vụ quản lý tài sản một cách trung thực và trách nhiệm.Các quy định như vậy sẽ tăng cường các hoạt động quản lý rủi ro của các công ty quản lý tài sản Trung Quốc, bao gồm việc kiểm soát thông tin khách hàng và bán các tài sản đầu tư.
Sự chuyển biến trên diễn ra vào lúc ngân hàng Nomura của Nhật Bản đang chờ giấy phép để bắt đầu hoạt động quản lý tài sản tại Trung Quốc, trong khi JPMorgan và Bank of Singapore, một chi nhánh của ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp nằm trong số các ngân hàng đang cân nhắc việc bước chân vào thị trường Trung Quốc.Trong khi đó, ngân hàng HSBC đặt mục tiêu tăng doanh thu tại châu Á, ít nhất là 1 tỷ USD vào năm 2020 từ các mảng ngân hàng tư nhân và bán lẻ, quản lý tài sản và bảo hiểm, trong đó hoạt động tại Trung Quốc có đóng góp lớn.
Theo công ty tư vấn Oliver Wyman, tại thị trường Trung Quốc, số tài sản cá nhân được đầu tư tăng từ 11.000 tỷ USD năm 2012 lên 22.000 tỷ USD vào năm 2017 và con số này dự kiến sẽ tăng lên 37.000 tỷ USD trong 5 năm tới. Công ty này cho biết, trong số tài sản được đầu tư trong năm 2017, chỉ 5%, tương đương 1.100 tỷ USD, là ở nước ngoài./. Xem thêm:>>Chuyên gia Australia: Kinh tế Trung Quốc chuyển hướng tăng trưởng
>>Những thách thức đối với kinh tế Trung Quốc trong năm 2019
Tin liên quan
Kinh tế Trung Quốc bước vào năm 2019 với những dấu hiệu ổn định
Là số liệu đầu tiên về hoạt động của kinh tế Trung Quốc trong năm 2019, chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) được công bố ngày 31/1 cho thấy nền kinh tế nước này đang dần ổn định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.













