BNEWS Bộ trưởng Giao thông vận tải Trung Quốc Lý Tiểu Bằng vừa cho biết Trung Quốc sẽ đầu tư đều đặn vào phát triển giao thông vận tải trong năm 2018.
Năm 2017, đầu tư vào tài sản cố định trong lĩnh vực đường sắt và đường cao tốc dự kiến sẽ đạt 800 tỷ NDT (khoảng 122 tỷ USD) và 1.650 tỷ NDT.
Về mục tiêu trong năm 2018, ông Lý Tiểu Bằng cho hay Trung Quốc sẽ xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng 5.000 km đường cao tốc. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ nâng cấp khoảng 200.000 km đường sá ở khu vực nông thôn và xây dựng thêm hơn 600 đường thủy nội địa.Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ việc xây dựng đường sá ở các khu vực kém phát triển về kinh tế để đảm bảo những khu vực này có thể kết nối với hệ thống đường quốc lộ vào năm 2020.
Trong 5 năm qua, Trung Quốc đã đạt được sự tiến bộ đáng kể trong phát triển giao thông vận tải với tổng chiều dài của hệ thống đường bộ tăng thêm 534.000 km và đường sắt được kéo dài thêm 27.000 km. Đáng chú ý là số chuyến tàu chạy trên các tuyến đường sắt cao tốc ở Trung Quốc đã lên tới hơn 7 tỷ chuyến trong các năm 2012-2017. Trong khi đó, Trung Quốc đã giảm bớt trên 88 tỷ NDT (13,4 tỷ USD) chi phí dịch vụ hậu cần và kho vận trong năm 2017, thông qua các biện pháp như bãi bỏ một số loại phí đường bộ tại cấp tỉnh và cơ cấu hay tinh giản các dịch vụ giao thông.Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách cơ cấu về mặt cung trong lĩnh vực giao thông và tiếp tục giảm chi phí hậu cần trong năm 2018. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ cắt giảm một số loại phí ở các cảng.
Thống kê của Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc cho thấy chi phí dịch vụ hậu cần và kho vận ở Trung Quốc đã lên tới mức tương đương khoảng 14,9% Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong năm 2016, giảm bớt 1,1 điểm phần trăm so với năm 2015. Con số này vẫn cao hơn so với một số nền kinh tế đang phát triển.>>> Trung Quốc sẽ hoàn thành xây dựng cường quốc về kinh tế-thương mại trước năm 2050
Tin liên quan
Trung Quốc sẽ hoàn thành xây dựng cường quốc về kinh tế-thương mại trước năm 2050
Bộ Thương mại Trung Quốc mới lập ra "thời gian biểu" xây dựng cường quốc về kinh tế-thương mại khi đã đặt nền móng cho việc củng cố vị thế là quốc gia lớn về kinh tế và giao thương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.













