BNEWS Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/5 cho biết tỷ trọng của đồng ruble và nhân dân tệ (NDT) trong các giao dịch thương mại song phương đã vượt 90% và tiếp tục tăng.
Trong một dấu hiệu cho thấy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Nga và Trung Quốc đang ngày càng mở rộng Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/5 cho biết tỷ trọng của đồng ruble và nhân dân tệ (NDT) trong các giao dịch thương mại song phương đã vượt 90% và tiếp tục tăng.
Trả lời các phóng viên tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Putin nói rằng hai nước đã thực hiện các bước phối hợp và kịp thời chuyển đổi sang đồng tiền quốc gia trong thanh toán song phương. Điều này đã đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho hai nước làm sâu sắc hơn mối quan hệ thương mại và đầu tư song phương.
Tổng thống Putin cho biết phần lớn các giao dịch giữa Nga và Trung Quốc hiện được thực hiện bằng đồng tiền của mỗi quốc gia, bỏ qua đồng USD. Theo Tổng thống Nga, hai nước đang tích cực phát triển hợp tác đầu tư với tổng khối lượng đầu tư chung ngày càng tăng. Hiện hơn 80 dự án với tổng trị giá khoảng 200 tỷ USD đang được triển khai hoặc sẵn sàng thực hiện thông qua một ủy ban liên chính phủ. Phát biểu tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 16/5, ông Putin đã dành nhiều lời khen ngợi về mức độ hợp tác sâu sắc giữa hai cường quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại. Ông Putin cho biết mối quan hệ giữa Moskva và Bắc Kinh dựa trên “các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, láng giềng tốt đẹp và cùng có lợi”. Ông nói thêm rằng bất chấp đại dịch COVID-19 và “một số hành động nhằm hạn chế sự phát triển của hai quốc gia” từ các nước thứ ba, khối lượng thương mại vẫn tăng đều đặn vì cả hai nước đã xây dựng danh mục đầu tư vững chắc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo ông Putin, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc tăng gần 25% vào năm 2023, đạt 227 tỷ USD. Tổng thống Putin đang có chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày tới Trung Quốc. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ năm vào đầu tháng này.Các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc cũng như các quan chức cấp cao của cả hai nước dự kiến sẽ hội đàm về nhiều vấn đề như quan hệ song phương, hợp tác kinh tế và tình hình quốc tế, bao gồm cả xung đột tại Ukraine.
Tổng thống Nga đã nói rằng mặc dù Moskva chưa bao giờ tìm cách “phi đô la hóa” nền kinh tế quốc gia hoặc quốc tế, nhưng quá trình này là “không thể tránh khỏi”. Sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, Mỹ đã ngăn Ngân hàng trung ương Nga tham gia các giao dịch bằng đồng USD cũng như cấm cung cấp đồng USD cho nước này.- Từ khóa:
- nga
- trung quốc
- giao thương
- đồng ruble
- đồng nhân dân tệ
Tin liên quan
Xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam và tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc)
Hợp tác Việt Nam và tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) không ngừng đi vào chiều sâu và ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực nhờ tận dụng tốt lợi thế hợp tác giữa hai nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.











