Ứng phó với bão số 3: Hà Nội bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo an toàn giao thông

16:01' - 19/08/2016
BNEWS Công ty công viên cây xanh Hà Nội cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số, cùng phương tiện ra hiện trường để cắt cây, cắt cành do bị gãy đổ, ảnh hưởng của bão số 3.
Cây xanh bật gốc đè bẹp xe ô tô trên phố Hai Bà Trưng trưa 19/8. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty công viên cây xanh Hà Nội cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số, cùng phương tiện ra hiện trường để cắt cây, cắt cành do bị gãy đổ, ảnh hưởng của bão số 3.

Công ty chỉ đạo ưu tiên cắt những cây lớn đổ trên các tuyến phố chính, cây gãy đổ lên trạm biến áp, đường dây điện, công sở trường học..., dọn dẹp cho vào lề đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo thống kê chưa đầy đủ, do ảnh hưởng bão số 3, từ chiều 18/8 đến nay đã có khoảng 100 cây xanh trên địa bàn Hà Nội bị gãy, đổ, trong đó có nhiều cây to đường kính xấp xỉ 1 mét.

Đơn cử, vào trưa 19/8, trước cửa tòa nhà Hà Nội Tower 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội, một cây xà cừ có đường kính lớn bị bật gốc, đổ đè bẹp chiếc xe ô tô con KIA Forte BKS 29A - 944.43. Rất may khi xảy ra vụ việc, lái xe đã ra khỏi xe nên không thiệt hại về người.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Hưng, thời điểm này đang mưa lớn, gió to nên việc cắt cành, thân cây gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng của công nhân.

Để đảm bảo an toàn, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực của một số quận, huyện để đóng ngắt điện hợp lý. Phương châm của đơn vị là mưa ngớt sẽ tiến hành ngay các công việc, cắt cành, dọn dẹp cây đổ trên đường để hạn chế ách tắc giao thông trên địa bàn.

Theo ghi nhận tại hiện trường, thời điểm 15 giờ ngày 19/8, Hà Nội đang mưa rất lớn và gió mạnh, ngay trong nội thành, cây gãy đổ trên nhiều tuyến phố.

Tình trạng ngập lụt đang xảy ra trên nhiều tuyến phố. Còn trên một số tuyến đường, các cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân, gió thổi mạnh kết hợp mưa lớn khiến việc di chuyển của các phương tiện hết sức nguy hiểm.

Nhiều phương tiện hai bánh đã phải dừng lại ở hai đầu, chân hoặc trụ cầu để tránh tạm. Việc sử dụng áo mưa để di chuyển vào thời điểm gió mạnh như lúc này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Phóng viên TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục