Vấn đề Brexit: Anh trấn an giới đầu tư Nhật Bản về quan hệ với EU

13:15' - 09/02/2018
BNEWS Thủ tướng Anh Theresa May ngày 8/2 khẳng định nước này sẽ duy trì mối quan hệ sâu sắc và đặc biệt với Liên minh châu Âu (EU) ngay cả khi Anh rời khỏi khối này vào năm 2019.
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: TTXVN

Tuyên bố được đưa ra sau khi giới chức Nhật Bản cảnh báo mộ thỏa thuận Brexit tồi sẽ ảnh hưởng tới các công ty Nhật đang làm ăn ở Anh.

Tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc gặp các quan chức cấp cao của Tập đoàn Toyota Motor Corp., Panasonic Corp. và 16 công ty khác của Nhật Bản như Hitachi Ltd., Nissan Motor Co, Rakuten Inc., Eisai Co. và Mitsubishi Heavy Industries Ltd...., diễn ra tại Văn phòng Thủ tướng Anh ở London.

Tham gia cuộc họp còn có Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond và Bộ trưởng Thương mại quốc tế Liam Fox.

Cuộc họp trên được tổ chức sau khi một loạt công ty rút lại các quyết định đầu tư, viện dẫn sự không chắc chắn vì Anh chưa khởi động đàm phán thương mại với EU, đối tác thương mại lớn nhất của Anh.

Thủ tướng May khẳng định Anh sẽ đàm phán với EU để duy trì môi trường kinh doanh hiện tại trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo số liệu thống kê, năm 2016, Nhật Bản đã đầu tư 4.250 tỷ Yen (tương đương 39 tỷ USD) vào Anh, đưa "xứ sở sương mù" trở thành điểm đầu tư lớn thứ hai của Nhật Bản, chỉ sau Mỹ./.

>>>Vấn đề Brexit: Anh chỉ trích EU thiếu thiện chí

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục